Palestine-Israel hợp tác chống buôn lậu và trốn thuế

Palestine và Israel đã đạt thỏa thuận, có hiệu lực vào năm tới, về đấu tranh chống lại nạn trốn thuế và chuyển lậu hàng hóa.
Chính quyền Dân tộc Palestine (PNA) ngày 31/7 cho biết trong cuộc họp giữa Thủ tướng Palestine Salam Fayyad và Bộ trưởng Tài chính Israel Steinitz ở Jerusalem, hai bên đã đạt được thỏa thuận về cùng đấu tranh chống lại nạn trốn thuế và chuyển lậu hàng hóa.

Thỏa thuận sẽ có hiệu lực vào năm tới.

Phát ngôn viên PNA Ghassan al-Khatib cho biết theo thỏa thuận trên, Palestine sẽ xây dựng các nhà kho và trao đổi thông tin về các mặt hàng nhập khẩu nhằm hạn chế mọi hoạt động giao dịch trái phép và trốn thuế.

Còn theo truyền thông Israel, thỏa thuận cũng bao gồm việc xây dựng các đường ống dẫn dầu từ Israel tới khu Bờ Tây. Hai bên sẽ trao đổi thông tin và cùng giám sát các hoạt động nhập khẩu.

Thỏa thuận trên đạt được bất chấp một thực tế là tiến trình đàm phán hòa bình giữa Palestine và Israel bế tắc từ năm 2010, do những bất đồng liên quan đến việc xây dựng các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục