Palestine-Israel tiếp tục các cuộc gặp trong tháng 1

Palestine và Israel sẽ tiếp tục có các cuộc gặp mang tính thăm dò từ nay đến cuối tháng 1, sau cuộc gặp trực tiếp vừa qua ở Amman.
Ngày 4/1, người phát ngôn của Tổng thống Palestine, ông Nabil Abou Roudeina cho biết đại diện của Palestine và Israel tiếp tục có các cuộc gặp mang tính thăm dò tại Jordan từ nay đến cuối tháng Giêng, sau khi các nhà đàm phán hai bên có cuộc gặp trực tiếp ngày 3/1 tại Amman.

Ông Roudeina khẳng định phía Palestine sẵn sàng làm tất cả những gì có thể để nối lại đàm phán. Ông cũng kêu gọi Chính phủ Israel ngừng xây dựng các khu định cư Do Thái, kể cả tại Đông Jerusalem, và chấp nhận nguyên tắc giải pháp hai nhà nước theo những đường biên giới năm 1967 để tạo cơ hội nối lại đàm phán.

Các nguồn tin Palestine và các phương tiện truyền thông Israel cho biết cuộc gặp tiếp theo giữa Trưởng đoàn đàm phán Israel Yitzhak Molcho và người đồng cấp Palestine Saeb Erakat dự kiến diễn ra trong tuần tới tại thủ đô Amman của Jordan.

Các cuộc đàm phán trực tiếp Israel-Palestine đã được nối lại vào tháng 9/2010, song chỉ ít ngày sau đó lại bị đình trệ do Israel không dừng hoạt động xây dựng nhà định cư Do Thái tại khu Bờ Tây.

Cuộc gặp ngày 3/1 vừa qua là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa các nhà đàm phán hai bên trong hơn 15 tháng qua.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ trước khi diễn ra cuộc gặp, Tel Aviv lại bật đèn xanh cho việc xây thêm 300 nhà định cư mới tại Đông Jerusalem.

Cuộc gặp trên không đạt được đột phá, song được đánh giá là một động thái tích cực. Hai bên quyết định gặp lại nhau vào ngày 6/1 tới cũng tại Amman, dưới sự chủ trì của nhóm Bộ Tứ bảo trợ tiến trình hòa bình Trung Đông và sự chứng kiến của Jordan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục