Panama nhờ LHQ điều tra tàu Triều Tiên chở vũ khí

Panama đã tham vấn LHQ về vụ việc trên và dự định sẽ giao chiếc tàu và hàng hóa trên con tàu Chong Chon Gang cho các đại diện của LHQ.
Panama ngày 17/7 đã thông báo với các thanh sát viên Liên Hợp quốc về việc họ chặn chiếc tàu chở các phần rời tên lửa mang cờ CHDCND Triều Tiên khi tàu này tới gần kênh đào Panama. Cuba sau đó đã xác nhận là họ sở hữu những phần linh kiện này.

Vụ vận chuyển có thể đã vi phạm lệnh cấm vận vũ khí ngặt nghèo của LHQ với Triều Tiên liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này và làm xấu thêm quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Mỹ và Cuba.

Bộ trưởng an ninh Panama Jose Raul Mulino nói với đài phát thanh RPC rằng vụ việc giờ đã được chuyển cho các điều tra viên Liên Hiệp Quốc. “Hội đồng bảo an sẽ cử các chuyên gia tới đây”, ông Mulino cho biết.

Tổng thống Panama Ricardo Martinelli đăng trên Twitter một bức ảnh vụ bắt giữ, trong đó các chuyên gia xác định các thiết bị bao gồm một hệ thống kiểm soát ra-đa cũ kỹ thời Liên Xô và các tên lửa đất đối không.

Chính quyền Panama cho biết kiện hàng này được giấu dưới hàng nghìn bọc đường trên tàu mang cờ Triều Tiên Chong Chon Gang, đã bị chặn lại vì tình nghi chở ma túy. Cuba sau đó xác nhận kiện hàng là của họ và nói các vũ khí đó đều đã hết hạn sử dụng, bao gồm chín tên lửa tháo lắp được, các bộ ăng-ten lắp cho tên lửa chống máy bay và các phần rời vũ khí khác, tất cả đều được gửi sang Triều Tiên để bảo dưỡng và đang được Triều Tiên trả lại cho Cuba.

“Những thỏa thuận này của Cuba nhằm mục đích đảm bảo yêu cầu về năng lực quốc phòng nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia của chúng tôi”, chính quyền Cuba nói trong một tuyên bố bằng tiếng Anh.

“Cuba nhắc lại lập trường vững chắc và không lay chuyển về cam kết với hòa bình, giải trừ quân bị, bao gồm giải trừ hạt nhân, và tôn trọng luật pháp quốc tế”.

Mỹ đã ca ngợi động thái của Panama. “Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với Panama nếu nhận được yêu cầu hỗ trợ”, người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Patrick Ventrell nói, nhắc lại rằng bất cứ việc vận chuyển “vũ khí hay các nhiên liệu liên quan nào” đều vi phạm các nghị quyết của Hội đồng bảo an.

Tạp chí Defence Weekly của tổ chức IHS Jane ngày thứ Ba thông báo những bức ảnh đăng trên trang Twitter của Tổng thống Martinelli có thể là “hệ thống ra-đa kiểm soát RSN-75 “Fan Song”” được phát triển vào năm 1957 và thường được sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.

Cuba nói chuyến tàu chở 240 tấn vũ khí “được chế tạo từ giữa thế kỷ 20”.

Nhà chức trách Panama nói các thủy thủ trên tàu đã tìm cách chống cự và viên thuyền trưởng tìm cách tự sát khi tàu bị chặn lại. Ông Martinelli nói chiếc tàu này xuất phát từ Cuba và có khoảng 40 thuyền viên. Tàu bị chặn lại vì tình nghi chở ma túy và được đưa về cảng ở Manzanillo. Sau khi lục soát, nhà chức trách phát hiện các thiết bị vũ khí giấu dưới một kiện hàng 100.000 kg đường.

Một người phát ngôn chính quyền Panama nói những chuyên gia vũ khí có thể phải mất một tuần lễ để kiểm tra hết tàu. “Thế giới hãy lắng nghe: không thể đưa các kiện hàng vũ khí không khai báo qua kênh đào Panama”, Martinelli nói với đài phát thanh Radio Panama ngày thứ Hai.

Tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên, tướng Kyok Sik Kim, vừa thăm Cuba tháng trước./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục