Panama phản đối EU liệt vào danh sách "thiên đường trốn thuế"

Chính phủ Panama ngày 29/6 đã triệu tập đại sứ các nước thuộc EU nhằm thông báo việc Panama kịch liệt phản đối quyết định của EU đưa quốc gia Trung Mỹ này vào danh sách "thiên đường trốn thuế."
Panama phản đối EU liệt vào danh sách "thiên đường trốn thuế" ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Panama Luis Miguel Hincapie. (Nguồn: radiopanama)

Chính phủ Panama ngày 29/6 đã triệu tập đại sứ các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) nhằm thông báo việc Panama kịch liệt phản đối quyết định của EU đưa quốc gia Trung Mỹ này vào danh sách "thiên đường trốn thuế."

Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Ngoại giao chủ nhà Luis Miguel Hincapie cho biết Panama sẽ cử một ủy ban kỹ thuật nghiên cứu các biện pháp trả đũa các nước đã tham gia vào quyết định trên và yêu cầu dừng ngay những hoạt động làm mất uy tín hình ảnh quốc gia Panama.

Theo Thứ trưởng Hincapie, Chính phủ Panama cảm thấy phiền phức vì không nhận được bất cứ thông tin gì trước khi EU ra quyết định trên cho dù Tổng thống Juan Carlos Varela vừa thăm Brussels và trước việc một số nước châu Âu có quan hệ ngoại giao và thương mại vững chắc với quốc gia kênh đào này lại bôi xấu hình ảnh đất nước Panama như vậy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục