Panama và Bolivia đẩy mạnh công tác phòng chống cúm AH1N1

Panama và Bolivia đẩy mạnh chăm sóc y tế và phòng chống cúm AH1N1 trước tình trạng dịch bệnh này đã khiến 35 người tử vong ở 2 nước.
Panama và Bolivia đẩy mạnh công tác phòng chống cúm AH1N1 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: www.livemint.com)

Trước những diễn biến nguy hiểm của dịch cúm AH1N1, Panama và Bolivia đã đẩy mạnh công tác chăm sóc y tế và phòng chống dịch tễ nhằm giảm thiểu thiệt hại về người.

Tính từ đầu mùa mưa tới nay, cúm AH1N1 đã khiến 22 người thiệt mạng tại Panama, cao hơn cả con số 13 người của mùa mưa năm 2009 khi dịch bệnh này hoành hành ở cấp độ toàn cầu.

Tình trạng này đã khiến nhiều người xếp hàng dài để tiêm vắcxin, trẻ em nghỉ học hàng loạt và gây ra tâm lý bất an trong nhân dân. Theo Giám đốc phụ trách dịch tễ của Cục An sinh Xã hội Panama Lourdes García, dù virus AH1N1 luôn xuất hiện tại thời kỳ này trong năm, nhưng trong năm nay các bệnh nhân thiệt mạng có thời gian phát bệnh tới lúc tử vong nhanh hơn rất nhiều so với các năm trước, cho dù trung tâm này không ghi nhận biến đổi nào về đặc tính của virus.

Trước tình trạng này, Chính phủ Panama đã phải thay đổi chiến lược đối phó cúm AH1N1, tập trung bảo vệ trẻ em dưới 4 tuổi, người già, phụ nữ mang thai và những bệnh kinh niên, đồng thời ban bố tình trạng báo động y tế sớm dù con số nạn nhân chưa đạt mức đại dịch và phát động các chiến dịch vệ sinh trên diện rộng.

Panama cũng đã tiến hành tiêm 900.000 liều vắcxin chống cúm, cao hơn so với con số 600.000 bình quân mỗi năm, đồng thời trong tháng này đã nhập thêm 1.260.000 liều khác. Hiện tại quốc gia Trung Mỹ này vẫn có 671 bênh nhân nhiễm cúm với biểu hiện viêm hô hấp cấp tính đang được theo dõi trong bệnh viện.

Trong khi đó, số người thiệt mạng cũng do virus AH1N1 tại Bolivia trong năm nay cũng lên tới 13 người. Hiện vẫn có 409 bệnh nhân nhiễm cúm AH1N1, cùng 1,35 triệu bệnh nhân viêm hô hấp cấp khác đang được theo dõi tại các cơ sở y tế của quốc gia Nam Mỹ này.

Lo ngại trước diễn biến trên, Chính phủ Bolivia đã lập 3.500 điểm tiêm chủng trên toàn bộ các tỉnh và thành phố, tiến hành các chiến dịch vệ sinh dịch tễ và tăng cường theo dõi và chăm sóc y tế với phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 2 tuổi và người trên 65 tuổi.

Bộ Y tế Bolivia cũng đã nhập khẩu 1,4 triệu liều vắcxin cúm AH1N1 nhằm ngăn ngừa dịch bệnh bùng nổ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục