Panama yêu cầu Pháp dẫn độ cựu độc tài Noriega

Panama đề nghị Pháp dẫn độ cựu Tổng thống Manuel Antonio Noriega về nước để thi hành án 20 năm tù giam vì sát hại một bác sỹ.
Chính phủ Panama ngày 1/6 đã chính thức đề nghị Pháp dẫn độ cựu Tổng thống Manuel Antonio Noriega về nước để thi hành án 20 năm tù giam vì tội sát hại một bác sỹ hồi năm 1995.

Giám đốc phụ trách các vấn đề luật pháp thuộc Bộ Ngoại giao Panama, ông Vladimir Franco, cho biết hồ sơ đề nghị dẫn độ đã được gửi đến Đại sứ quán Panama tại Paris và sẽ sớm tới Bộ Ngoại giao Pháp.

Trước đó, cuối tháng Tư vừa qua, nhà cựu độc tài quân sự Panama này đã được dẫn độ từ Mỹ tới Pháp, nơi ông bị cáo buộc tội rửa tiền. Trước khi sang Pháp, tướng Noriega, từng có thời hợp tác với Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA), đang thụ án hai năm tù giam tại một nhà tù ở bang Florida của Mỹ vì tội buôn bán ma túy.

Nhân vật này trước đó đã bị một tòa án Pháp kết án vắng mặt tội hợp thức hóa hơn ba triệu USD kiếm được từ các thương vụ ma túy thông qua các ngân hàng của Pháp và mua ba căn hộ hạng sang tại nước này.

Tháng 2/1988, Cơ quan Phòng chống tội phạm ma túy của Mỹ đã buộc tội Noriega, khi ấy còn là lãnh đạo Panama, tội vận chuyển ma túy và rửa tiền. Quốc hội Mỹ sau đó đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế và gây áp lực buộc ông này phải từ bỏ quyền lực.

Noriega, lãnh đạo Panama giai đoạn 1983-1989, đã bị bắt giữ tháng 1/1990, hai tuần sau khi Mỹ tấn công quốc gia Trung Mỹ này. Sau đó, Noriega bị đưa tới Mỹ và tuyên bố là tù nhân chiến tranh. Năm 1992, cựu chính khách này bị kết án tội buôn bán ma túy và gian lận.

Noriega năm nay đã 76 tuổi, nếu bị dẫn độ về nước, ông sẽ được thi hành án tại gia, do luật pháp Panama quy định phạm nhân trên 70 tuổi không phải thụ án trong tù./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục