Papua New Guinea đóng cửa nhà máy của Trung Quốc sau sự cố tràn bùn

Papua New Guinea đã tạm thời đóng cửa một nhà máy chế biến niken thuộc sở hữu của Trung Quốc do vi phạm luật an toàn và khai khoáng, sau khi nhà máy này làm tràn hàng chục nghìn lít bùn độc hại.
Papua New Guinea đóng cửa nhà máy của Trung Quốc sau sự cố tràn bùn ảnh 1Sự cố tràn bùn từ công ty khai thác mỏ nickel của Trung Quốc làm nhuộm đỏ khu vực ven biển ở tỉnh Madang, Papua New Guinea ngày 24/8/2019. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Chính phủ Papua New Guinea đã tạm thời đóng cửa một nhà máy chế biến niken thuộc sở hữu của Trung Quốc do vi phạm luật an toàn và khai khoáng, sau khi nhà máy này làm tràn hàng chục nghìn lít bùn độc hại ra biển hồi tháng Tám vừa qua.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, Cơ quan tài nguyên khoáng sản của Papua New Guinea (MRA) đã áp dụng biện pháp phạt nói trên đối với công ty Ramu Nico, phần lớn thuộc sở hữu của Tập đoàn luyện kim Trung Quốc (MCC) sau khi nhà máy không khắc phục được các nguyên nhân gây ra sự cố tràn bùn theo khuyến nghị của MRA.

Các nguyên nhân gây ra sự cố tràn bùn bao gồm năng lực yếu kém của doanh nghiệp vận hành nhà máy, các vấn đề trong hệ thống ngăn tràn và bảo trì thiết bị chưa đầy đủ.

MRA thông báo nhà máy chế biến niken nói trên sẽ phải ngừng hoạt động cho đến khi tất cả các vấn đề được khắc phục.

[Hàng trăm nghìn lít bùn độc hại tràn ra biển ở Papua New Guinea]

Người dân địa phương đã hoan nghênh quyết định trên, đồng thời kêu gọi Chính phủ Papua New Guinea áp dụng các hình phạt nặng đối với công ty.

Ngày 24/8 vừa qua, một sự cố máy bơm xảy ra tại nhà máy chế biến niken của Ramu Nico nằm bên vịnh Basamuk của Papua New Guinea đã làm khoảng 200.000 lít bùn đỏ độc hại tràn ra ngoài, trong đó 80.000 lít chảy ra biển nhuộm đỏ một vùng nước.

Ngay sau vụ tràn dầu, chính quyền địa phương đã cấm bán cá đánh bắt ở vùng biển này.

Chủ nhà máy Ramu Nico đã lên tiếng xin lỗi về sự cố tràn bùn, nhưng phủ nhận gây thiệt hại nghiêm trọng đối với môi trường.

Nhà máy Ramu Nico trị giá 2 tỷ USD, là dự án tài nguyên lớn đầu tiên của Trung Quốc tại Papua New Guinea, được khai trương vào năm 2012./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục