Paraguay ấn định bầu cử sau vụ phế truất Tổng thống

Paraguay ấn định tổng tuyển cử vào ngày 21/4/2013 trong bối cảnh Nam Mỹ không công nhận chính phủ sau phế truất Tổng thống Lugo.
Paraguay ngày 21/8 đã quyết định tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 21/4/2013 trong bối cảnh tất cả các nước láng giềng Nam Mỹ không công nhận chính phủ hiện tại được thành lập sau vụ phế truất Tổng thống hợp hiến Fernando Lugo trong một phiên xét xử chính trị.

Tại cuộc tổng tuyển cử, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu tổng thống, phó tổng thống, các tỉnh trưởng và nghị sĩ quốc hội.

Cuộc tổng tuyển cử này do Tòa án Bầu cử Tối cao triệu tập và được sắp lịch từ trước khi ông Lugo bị bãi nhiệm tại một phiên luận tội, trong đó quyền bào chữa của ông bị vi phạm, dẫn tới việc các nước Mỹ Latinh không công nhận chính phủ đương quyền Paraguay và đình chỉ tư cách của Asuncion tại Liên minh các nước Nam Mỹ (Unasur) và Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur).

Các nước tại khu vực không gửi quan sát viên đến chứng kiến bầu cử, chính phủ của Tổng thống Federico Franco phải mời quan sát viên của Tổ chức các nước Châu Mỹ (OAS) và Liên minh Châu Âu (EU).

Tổng thống bị phế truất Fernando Lugo cho biết ông sẽ không ra tranh cử tổng thống nhưng không loại trừ khả năng sẽ ứng cử vào Thượng viện.

[Mexico phái đại sứ trở lại Paraguay để ủng hộ OAS]

Trước đó, chiều 7/8, Bộ Ngoại giao Mexico cho biết đại sứ nước này tại Paraguay Fernando Estrada Sámano đã nhận lệnh quay trở lại Asuncion trong một động thái ủng hộ những nỗ lực của Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) trong quá trình hàn gắn bất đồng và khắc phục khủng hoảng chính trị tại quốc gia Nam Mỹ này sau khi Tổng thống Fernando Lugo bị phế truất.

Việc Mexico quyết định đưa đại sứ Sámano trở lại Asuncion được đưa ra sau khi quốc gia Bắc Trung Mỹ này nghiên cứu kỹ lưỡng bản báo cáo của tổng thư ký OAS José Miguel Insulza, được soạn thảo sau chuyến thăm Paraguay hồi đầu tháng Bảy vừa qua, trong đó ông Insulza đề xuất không nên đình chỉ tư cách thành viên OAS của Paraguay.

Ngày 27/6, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã bày tỏ mối quan ngại về cuộc khủng hoảng chính trị ở Paraguay liên quan đến vụ Thượng viện nước này bỏ phiếu miễn nhiệm Tổng thống hợp hiến Fernando Lugo, đồng thời tuyên bố ủng hộ những nỗ lực dàn xếp của các nhà lãnh đạo trong khu vực.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc cũng kêu gọi các bên ở Paraguay giải quyết ổn thỏa những bất đồng chính trị./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục