Paraguay chấp nhận Venezuela gia nhập MERCOSUR

Tổng thống Paraguay Horacio Cartes đã ký văn kiện chấp thuận việc Venezuela gia nhập liên minh MERCOSUR.

Trong một động thái được nhìn nhận là nhằm đẩy nhanh tiến trình đưa Paraguay sớm trở lại Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), ngày 5/12, Tổng thống nước này Horacio Cartes đã ký văn kiện chấp thuận việc Venezuela gia nhập liên minh thuế quan này.

Theo quy định, văn kiện này phải được Thượng viện Paraguay phê chuẩn và với việc các thượng nghị sỹ đảng cầm quyền Colorado chiếm đa số, tiến trình phê chuẩn chỉ mang tính thủ tục.

Paraguay đã bị MERCOSUR đình chỉ tư cách thành viên hồi năm ngoái sau vụ Tổng thống khi đó là ông Fernando Lugo bị Quốc hội luận tội và cách chức.

Trong cuộc bầu cử tổng thống tháng Tư vừa qua, ông Cartes đã giành chiến thắng và tuyên thệ nhậm chức ngày 15/8.

Một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của ban lãnh đạo mới tại Paraguay là gia nhập trở lại tổ chức khu vực này, song tiến trình bị trì hoãn do nước này phản đối việc Venezuela được kết nạp thành viên mà không có sự chấp thuận của Asuncion.

Vì vậy, giới phân tích tại chỗ nhận định văn kiện vừa được Tổng thống Cartes ký là một bước tiến lớn trong nỗ lực của Paraguay chấm dứt các tranh cãi để nước này sớm trở lại mái nhà MERCOSUR.

MERCOSUR được thành lập năm 1991, với 5 thành viên chính thức là Brazil, Argentina, Uruguay, Venezuela và Paraguay (đang bị đình chỉ tư cách thành viên). Ngoài ra, tổ chức này còn có 4 thành viên liên kết là Chile, Ecuador, Colombia và Peru.

MERCOSUR hiện là thực thể kinh tế lớn thứ 5 thế giới và là một trong những nhà sản xuất hàng đầu về lương thực, nguyên liệu và năng lượng cũng như là một thị trường đầy tiềm năng với hơn 275 triệu người tiêu dùng.

Theo thống kê, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của khối lên đến 3.300 tỷ USD, chiếm 83% tổng GDP của Nam Mỹ, với trao đổi thương mại nội khối hàng năm đạt gần 62 tỷ USD./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục