Paraguay ngừng xuất thịt bò do lở mồm long móng

Paraguay đã ra lệnh ngay lập tức tạm ngừng xuất khẩu thịt bò trong vòng 80 ngày, sau khi phát hiện dịch bệnh lỏ mồm long móng.
Paraguay đã ra lệnh ngay lập tức tạm ngừng xuất khẩu thịt bò trong vòng 80 ngày, sau khi phát hiện dịch bệnh lở mồm long móng tại một trang trại ở San Pedro, cách thủ đô Asuncion 400km về phía Bắc.

Tổng thống Paraguay Ferrnando Lugo đã công bố tình trạng khẩn cấp về y tế trong vòng bán kính 85km kể từ điểm có dịch.

Dịch bệnh bùng phát gây chấn động cả khu vực Nam Mỹ vốn nổi tiếng về sản xuất thịt bò. Các nước láng giềng của Paraguay là Argentina và Uruguay (nơi thịt bò là mặt hàng xuất khẩu số 1) đã đóng cửa biên giới đối với gia súc của Paraguay để phòng tránh dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm cao này.

Hiện Brazil - nhà cung cấp thịt bò lớn thứ hai thế giới - cũng đang đẩy mạnh các biện pháp kiểm soát dịch tại khu vực biên giới.

Argentina - nước sản xuất khẩu thịt bò đứng thứ 6 thế giới - đã báo động về tình trạng an toàn thực phẩm và quyết định ngừng nhập khẩu, cũng như ngừng cả hoạt động trung chuyển đối với thịt bò của Paraguay sang nước thứ ba.

Tại một cuộc họp báo mới đây, Chủ tịch phòng Công nghiệp thịt của Paraguay, Mari Llorens nhận định đợt dịch này là một "đòn mạnh giáng vào nền kinh tế quốc gia."

Quan chức này ước tính sẽ mất khoảng 6-8 tháng để tình trạng vệ sinh dịch tễ trở lại bình thường, với mức thiệt hại khoảng 70 triệu USD/tháng. Kim ngạch xuất khẩu thịt bò của Paraguay đạt 650 triệu USD năm 2010.

Đợt dịch lở mồm long móng gần đây nhất ở Paraguay là năm 2002 và nước này cũng phải ngừng xuất khẩu thịt bò. Cơ quan thanh tra thú y quốc gia Paraguay (Senacsa) cho biết các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân dẫn tới đợt dịch lần này. Các chuyên gia phỏng đoán có thể do dây chuyền giữ lạnh bị hỏng khiến vắcxin phòng bệnh cho gia súc bị mất tác dụng./.

Hương Giang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục