Paralympic Tokyo: 'Vũ điệu samba' của các cầu thủ khiếm thị Brazil

Kể từ khi môn bóng đá 5 người ra mắt tại Paralympic Athens 2004, Brazil đã giành huy chương Vàng trong cả 4 kỳ Đại hội với lối chơi bóng “jogo bonito” đẹp mắt và hoa mỹ.
Paralympic Tokyo: 'Vũ điệu samba' của các cầu thủ khiếm thị Brazil ảnh 1Cầu thủ Brazil (áo vàng) trong trận thắng Nhật Bản 4-0. (Nguồn: AFP)

Với những pha bóng và kỹ thuật điêu luyện, đội tuyển bóng đá Brazil gồm 5 cầu thủ đang trình diễn “màn ảo thuật samba” tại Đại hội thể thao người khuyết tật Paralympic Tokyo 2020, hứa hẹn sẽ chinh phục tấm huy chương Vàng thứ 5 liên tiếp tại đấu trường này.

Trong môn đóng đá 5 người của Paralympic, mỗi đội có 4 cầu thủ khiếm thị và một thủ môn bị cận thị hoàn toàn hoặc một phần - người không thể rời khỏi khu vực cấm địa của mình.

Quả bóng thi đấu được thiết kế phát ra tiếng kêu để giúp các cầu thủ xác định được vị trí của bóng.

Các đội bóng đều có 2 huấn luyện viên có thị lực bình thường, những người sẽ hướng dẫn phương hướng cho các cầu thủ từ bên cạnh khung thành và phía sau các tấm bảng bao quanh sân. Các thủ môn cũng đưa ra hướng dẫn tận tình cho các đồng đội của mình.

Kể từ khi môn bóng đá 5 người ra mắt tại Paralympic Athens 2004, Brazil đã giành huy chương Vàng trong cả 4 kỳ Đại hội với lối chơi bóng “jogo bonito” đẹp mắt và hoa mỹ.

Có thể nói, người lập công lớn nhất cho những thành quả này của Brazil là cầu thủ khiếm thị vĩ đại Jefinho - được ví như là "Vua bóng đá Pele của Paralympic."

[Bảng tổng sắp huy chương Paralympic Tokyo 2020]

Jefinho mắc bệnh tăng nhãn áp bẩm sinh, đã bắt đầu chơi bóng khi còn nhỏ nhưng bị mất thị lực vào năm 6 tuổi. Anh tiếp tục chơi bóng với bạn bè bằng cách bọc quả bóng vào túi ni lông để có thể nghe thấy tiếng sột soạt.

Giờ đây, Jefinho đang đặt mục tiêu đưa đội tuyển Brazil giành tấm huy chương Vàng thứ 5 tại Paralympic.

Nở nụ cười rất tươi khi tên của mình được nhắc đến cùng với huyền thoại bóng đá người Brazil, Jefinho chia sẻ cảm thấy vinh dự và tuyệt vời khi được so sánh với cầu thủ vĩ đại này.

Đối với cầu thủ khiếm thị 32 tuổi này, “Vua bóng đá” Pele là hình tượng mà các cầu thủ trong đội luôn cố gắng học hỏi, cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Trong kỳ đại hội lần này, đội tuyển Brazil đã có trận mở màn ấn tượng khi giành chiến thắng 3-0 trước đối thủ Trung Quốc vào ngày 29/8. Bàn thắng đầu tiên của Brazil tại Paralympic Tokyo 2020 đến từ một quả đá phạt trực tiếp.

Đầu tiên, huấn luyện viên đã đưa ra một số định hướng bằng cách dùng một thanh kim loại gõ vào cả cột và xà ngang, đồng thời hét lên từ phía sau chính giữa khung thành. Cầu thủ Nonato sau đó sút bóng qua thủ môn Trung Quốc.

Một ngày sau đó, đội tuyển này cũng xuất sắc đánh bại nước chủ nhà Nhật Bản với tỷ số 4-0.

Đội trưởng Ricardinho chia sẻ: "Tình yêu bóng đã đã ngấm vào máu mỗi người Brazil - đây là một áp lực lớn, bởi người dân Brazil luôn mong đợi chiến thắng."

Trước sự kỳ vọng lớn từ quê nhà tại Thế vận hội lần này, cầu thủ Cassio cũng chia sẻ: “Đó là một trách nhiệm lớn lao vì lịch sử của chúng tôi và chúng tôi ý thức được rằng lịch sử được dựng xây dựng dựa trên vô vàn công việc khó khăn và sự cống hiến. Chúng tôi chỉ tiếp nối di sản của tất cả những cầu thủ đã chơi tại các kỳ Paralympic trước đó. Kết quả sẽ đến khi bạn làm tốt công việc của mình”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục