Paris khởi động các hoạt động "hâm nóng" vòng chung kết EURO

Chính quyền thành phố Paris đã khởi động các hoạt động chào đón du khách đến Pháp theo dõi các trận đấu trong khuôn khổ vòng chung kết EURO 2016 được tổ chức từ 10/6 đến 10/7.
Paris khởi động các hoạt động "hâm nóng" vòng chung kết EURO ảnh 1Paris bắt đầu các hoạt đồng cho vòng chung kết EURO 2016. (Ảnh: Bích Hà/Vietnam+)

Ngày 2/4, chính quyền thành phố Paris đã khởi động các hoạt động chào đón du khách đến Pháp theo dõi các trận đấu trong khuôn khổ vòng chung kết EURO 2016 được tổ chức từ 10/6 đến 10/7.

Trong đồng phục T-shirt in nổi bật dòng chữ “Team Paris,” 500 tình nguyện viên đến từ Paris và các thành phố phụ cận thuộc vùng thủ đô Ile-de-France đã có buổi gặp mặt thân mật sáng 2/4 tại Hội trường lớn Tòa thị chính Paris.

Họ thuộc nhiều độ tuổi khác nhau, làm những ngành nghề khác nhau như sinh viên, làm công ăn lương, hưu trí và thậm chí cả người đang tìm việc, nhưng tất cả đều đại diện cho sự đa dạng, sự năng động cũng như sự đam mê trái bóng tròn của người dân Paris.

Trong thời gian diễn ra giải đấu, các tình nguyện viên sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đón tiếp, hướng dẫn và giúp đỡ các du khách tại các địa điểm quan trọng, đặc biệt tại khu vực dành cho người hâm mộ nằm cạnh tháp Eiffel (Fan Zone Tour Eiffel).

Phát biểu nhân dịp này, ông Jean-François Martins, Phó Thị trưởng thành phố Paris cho biết trong vòng một tháng, hòa theo nhịp độ của các trận đấu, Paris và nước Pháp sẽ đón tiếp khoảng 4 triệu khán giả và cổ động viên.

Chính vì vậy, các tình nguyện viên sẽ giống như các vị “đại sứ” đảm nhiệm công việc cụ thể như hướng dẫn và giúp đỡ du khách đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng, giới thiệu với du khách văn hóa và lịch sử thành phố Paris, chuyển tải thông điệp về sự cởi mở và sự hiếu khách của người dân Paris tới du khách.

Trao đổi với phóng viên bên lề cuộc gặp, ông Jean-François Martins bày tỏ niềm tự hào khi Paris là một trong những điểm hẹn của các trận đấu đỉnh cao với sự tranh tài của 24 đội giành quyền tham dự vòng chung kết.

Ông cũng cho biết Paris đã quy hoạch nhiều điểm để giới thiệu văn hóa của 24 nước có đội tuyển tham dự vòng chung kết EURO. Ông cũng khẳng định Chính phủ Pháp sẽ làm hết sức để đảm bảo an ninh cho các trận đấu với lực lượng cảnh sát được tăng cường tại các sân vận động, các khu vực dành cho người hâm mộ và cổ động viên.

Về phần mình, tình nguyện viên Amine Derja, sinh viên trường Đại học Paris-Sorbonne cho biết anh cảm thấy rất hài lòng khi được tham gia hoạt động tình nguyện này vì qua đây anh được góp phần vào thành công của giải đấu.

Buổi chiều cùng ngày, Thị trưởng thành phố Paris, bà Anne Hidalgo đã khai trương Công viên thể thao Paris. Trải rộng trên diện tích 2.500m², đây thực chất là một quần thể gồm các khu vui chơi giải trí và thể thao, phục vụ công chúng một cách miễn phí từ nay cho đến khi giải đấu kết thúc.

Bà Anne Hidalgo cũng khẳng định thành phố Paris sẽ làm mọi việc để quãng thời gian tổ chức vòng chung kết EURO sẽ là ngày hội của tất cả mọi người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục