Park Hang-seo: May mắn không đưa được chúng tôi tới chung kết

Huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định chiến công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 không phải là thành tích may mắn.
Park Hang-seo: May mắn không đưa được chúng tôi tới chung kết ảnh 1Huấn luyện viên Park Hang-seo tin rằng U23 Việt Nam không hề may mắn. (Ảnh: Vietnam+)

Huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định chiến công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 không phải là thành tích may mắn.

Ông Park Hang-seo đã có cuộc tiếp xúc báo chí chính thức lần đầu tiên kể từ khi đặt chân trở về Việt Nam. Chiến tích của U23 Việt Nam là thành tích lịch sử với bóng đá nước nhà khi lần đầu tiên có một đội tuyển vào tới trận chung kết châu lục.

Trước những ý kiến cho rằng U23 Việt Nam đã gặp nhiều may mắn, ông Park khẳng định: “Tôi không hề ngạc nhiên với kết quả này. Thành tích hôm nay tới từ sự nỗ lực rất lớn qua từng trận đấu của các cầu thủ. Kết quả này chưa đạt 100 % nhưng chúng tôi đã tạm hài lòng với nó. Nhiều người bảo chúng tôi may mắn nhưng may mắn chỉ xảy ra một lần thôi. Bạn không thể chỉ nhờ may mắn mà đi được tới tận chung kết.”

Vòng chung kết U23 châu Á 2018 cũng chứng kiến những phát kiến chiến thuật tuyệt vời của ông Park. Ông thầy người Hàn Quốc giúp nhiều cái tên mới tỏa sáng, khai thác tối đa tiềm năng của các cầu thủ.

[Phóng viên kể lại bức ảnh selfie để đời cùng bàn thắng của Quang Hải]

Chia sẻ về bí quyết của mình, ông Park nói: “Thực ra tôi cũng chẳng có bí mật gì cả. Tôi luôn tham khảo các trợ lý như anh Tuấn (Lư Đình Tuấn), anh Long (Lê Tuấn Long), anh Cảnh (Nguyễn Đức Cảnh) để có quyết định tốt nhất. Tôi luôn cố gắng phát huy văn hóa Việt Nam đồng thời sửa các thói quen không phù hợp của cầu thủ Việt Nam.”

“Chúng tôi cũng cố gắng đề cao tính tổ chức trong đợt tập trung này. Khi gặp các đối thủ mạnh, tính tổ chức trên sân là điều rất quan trọng. Tôi đã tìm mọi cách để phát huy tối đa sức mạnh tập thể và tính tổ chức của đội bóng.”

Ông Park cũng tin rằng thành tích của U23 Việt Nam có sự đóng góp lớn từ các câu lạc bộ, các lò đào tạo. Thông qua VFF, chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định: “Tôi bắt đầu nhiệm kỳ của mình bằng chuyến thăm cơ sở của Hoàng Anh Gia Lai, xem trận Hoàng Anh Gia Lai đấu với Câu lạc bộ Hà Nội. Tôi rất ấn tượng với cơ sở vật chất và sự đầu tư của Hoàng Anh Gia Lai thời điểm đó. Nếu không có những sự đầu tư của bầu Đức, bóng đá sẽ khó phát triển. Tôi rất cảm ơn những người như bầu Đức.”/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục