Park Ji-sung háo hức hướng đến cột mốc lịch sử

Park Ji-sung đang rất háo hức chờ đón cuộc đối đầu với Nhật Bản - trận đấu đánh dấu cột mốc 100 lần anh khoác áo đội tuyển Hàn Quốc.
Park Ji-sung đang rất háo hức chờ đón cuộc đối đầu với Nhật Bản trong khuôn khổ Asian Cup 2011 - trận đấu đánh dấu cột mốc 100 lần anh ra sân trong màu áo đội tuyển Hàn Quốc.

Cách đây 11 năm, Park Ji-sung vẫn chỉ là một chàng trai vô danh chập chững bước vào con đường bóng đá chuyên nghiệp. Tuy nhiên, tiền vệ 29 tuổi này đã được nhiều người biết đến hơn khi tỏa sáng trong màu áo đội tuyển Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Guus Hiddink tại kỳ Wolrd Cup 2002 diễn ra trên sân nhà.

Nhưng, tên tuổi của Park Ji-sung chỉ thực sự được nhắc đến nhiều nhất và là niềm tự hào của bóng đá châu Á khi anh chính thức gia nhập câu lạc bộ Manchester United vào mùa Hè 2005 với giá chuyển nhượng 4 triệu bảng từ PSV Eindhoven.

Kể từ đó đến nay, mỗi khi nhắc đến đội tuyển Hàn Quốc, người ta luôn nhớ đến anh với tư cách một nhạc trưởng - người truyền cảm hứng cho lối chơi của đội nhà để mang về những vinh quang cho tổ quốc, đặc biệt là tại vòng chung kết World Cup 2010 diễn ra tại Nam Phi - nơi mà Hàn Quốc đã chơi thăng hoa và chỉ chịu dừng bước tại vòng 1/16 trước Uruguay.

Tuy nhiên, điều mà tiền vệ 29 tuổi này hiện đang rất háo hức để hướng đến cột mốc quan trọng trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của mình, đó chính là lần thứ 100 được vinh dự khoác lên mình chiếc áo của đội tuyển quốc gia - điều mà không phải cầu thủ này muốn cũng có thể làm được.

Đứng trước niềm vinh dự này, Park Ji-sung cho biết: "Tôi thực sự cảm thấy rất vinh dự khi được chơi trận đấu thứ 100 cho đội tuyển quốc gia ngay tại giải đấu lớn như Asian Cup. Tôi biết rằng mình không còn nhiều thời gian để có thể thi đấu ở đội tuyển. Thế nên, điều này càng khiến tôi khao khát có được chiến thắng tại Asian Cup hơn bao giờ hết."

Còn khi được phóng viên hỏi về việc quyết định chia tay đội tuyển quốc quốc gia mà anh đã từng tuyên bố trước đó, tiền vệ này cũng không ngần ngại cho biết: "Tại thời điểm này tôi không thể nói bất cứ điều gì. Tôi sẽ nói chuyện sau khi trận chung kết Asian Cup 2011."/.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục