Park Ji-Sung - Hình mẫu châu Á ở Premier League

Rất nhiều cầu thủ châu Á đang thi đấu trên sân cỏ châu Âu, nhưng chưa ai đạt được thành công như Park Ji-Sung đã làm được với M.U.
Sau hai thập kỷ dẫn dắt Manchester United, Sir Alex Ferguson đã từng chứng kiến rất nhiều học trò của ông trở thành thần tượng bóng đá được yêu mến trên khắp thế giới, nhưng ông vẫn phải sửng sốt khi thấy Park Ji-Sung được mến mộ một cách cuồng nhiệt tại Hàn Quốc.

Park là cầu thủ xuất sắc nhất của Hàn Quốc đang thi đấu ở nước ngoài và anh cũng đang chuẩn bị bước vào mùa giải thứ 5 với Manchester United với tư cách là một trụ cột không thể thiếu của “Quỷ đỏ”.

Do đó không có gì lạ khi trong chuyến trở về quê hương lần đầu tiên vừa qua, người dân Hàn Quốc đã chào đón Park như một người anh hùng dân tộc. Họ đã đứng hàng dài tại phi trường khi Manchester United đặt chân đến Hàn Quốc để chào đón Park, dù anh vẫn chưa hoàn toàn lấy lại thể lực và buộc Sir Alex phải cất trên băng ghế dự bị trong trận đấu với FC Seoul.

“Hai năm trước đây, Park dính chấn thương và không thể ra sân trong chuyến du đấu Hàn Quốc, nhưng đối với các cổ động viên nhà, anh ấy vẫn là cầu thủ đáng xem nhất của trận đấu. Điều đó cho thấy người dân Hàn Quốc cuồng nhiệt với bóng đá như thế nào”, Sir Alex nhận xét.

Dù có rất nhiều cầu thủ châu Á đang thi đấu trên khắp châu Âu, nhưng chưa có ai đạt được những thành công như Park đã làm được với Manchester United. Lối chơi lăn xả cùng khả năng tìm kiếm khoảng trống rất tốt của Park đã gây được ấn tượng với Sir Alex. Tiền vệ người Hàn Quốc đã nhanh chóng trở thành một trụ cột của Manchester United trong chiến tích 3 lần liên tiếp vô địch Premier League vừa qua.

Park chính là cầu thủ châu Á đầu tiên có vinh dự khoác áo Manchester United sau khi gia nhập đội bóng này năm 2005 từ PSV Eindhoven. Nhưng vinh dự lớn nhất đối với Park là trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên được tham dự một trận chung kết Champions League trong mùa giải vừa qua.

Dù Manchester United đã để thua toàn diện trước Barca trong trận chung kết tại Rome, nhưng đó là thực sự là một giấc mơ với tiền vệ người Hàn Quốc, bởi anh đã vắng mặt một cách đáng tiếc trong trận chung kết mùa giải trước với Chelsea.

Đóng góp của Park cho Manchester United không chỉ dừng lại trên sân cỏ. Với Park Ji Sung, Manchester United sở hữu một biểu tượng cuốn hút người Hàn Quốc không gì sánh được. Không phải ngẫu nhiên mà hiện giờ 1,2 triệu người dân ở đây đang sở hữu thẻ tín dụng Manchester United. Do đó không có gì ngạc nhiên khi Park vừa được Manchester United gia hạn hợp đồng thêm 4 năm hồi tháng 5.

Trong khi Park đang có những bước tiến vững chắc tại sân Old Trafford thì một số đồng hương của anh cũng đang thi đấu tại Anh lại đang phải đối mặt với một tương lai không mấy sáng sủa.

Tiền đạo Seol Ki-Hyeon của Fulham đang phải thi đấu cho đội bóng của Saudi Arabia, Al-Hilal theo một bản hợp đồng cho mượn từ năm ngoái. Seol mới chỉ được ra sân có 6 trận trong màu áo Fulham trong mùa giải 2008-2009.

Một cầu thủ Hàn Quốc khác là Cho Won-Hee cũng đang phải đối mặt với một tương lai không chắc chắn tại Wigan. Cho gia nhập Wigan hồi tháng 3 sau khi thử việc tại Monaco và Schalke, nhưng một chấn thương khi làm nghĩa vụ với đội tuyển quốc gia đã khiến cầu thủ này chỉ chơi đúng một trận duy nhất cho Wigan ở vòng cuối cùng của Premier League mùa trước.

Hiện tại, huấn luyện viên Steve Bruce, người đưa Cho về Wigan, đã chuyển sang dẫn dắt Sunderland và cầu thủ này sẽ phải chứng tỏ mình trước huấn luyện viên mới Roberto Martinez.

Một cầu thủ xứ sở kim chi khác là Kim Do-Heon cũng đã phải hồi hương thi đấu cho Suwon Bluewings với phí chuyển nhượng vỏn vẹn 360 ngàn bảng sau khi không tạo được dấu ấn tại West Bromwich Albion.

Nhưng tất cả không phải đều là màu xám với các cầu thủ Hàn Quốc đang thi đấu tại Anh. Một tin vui cho bóng đá xứ sở kim chi là tiền vệ cánh Lee Chung-Yong vừa hoàn tất bản hợp đồng trị giá 2,1 triệu bảng với đội bóng đang chơi ở Premier League, Bolton từ câu lạc bộ FC Seoul.

"Tôi đã phải cân nhắc rất kỹ trước khi thực hiện vụ chuyển nhượng này bởi FC Seoul là một đội bóng mạnh, họ đang có cơ hội lớn để trở thành câu lạc bộ số 1 châu Á và Hàn Quốc. Nhưng tôi đã chấp nhận thử thách với Bolton, bởi những cơ hội như thế này không đến thường xuyên đối với bất kỳ cầu thủ nào”, Lee cho biết./.
(TT&VH Online/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục