PBOC "bơm" ròng 180 tỷ nhân dân tệ vào thị trường tiền tệ

Ngân hàng trung ương Trung Quốc "bơm" thêm tiền vào thị trường

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc bơm ròng 180 tỷ nhân dân tệ tiền vào thị trường tiền tệ nhằm tăng tính thanh khoản trước kỳ nghỉ Lễ hội Thuyền rồng ngày 30/5 tới.
Ngân hàng trung ương Trung Quốc "bơm" thêm tiền vào thị trường ảnh 1Kiểm đồng nhân dân tệ tại một ngân hàng ở Trung Quốc. (Ảnh: Reuter/TTXVN)

Ngày 24/5, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC - tức ngân hàng trung ương) đã "bơm" thêm tiền vào thị trường tiền tệ nhằm tăng tính thanh khoản trước kỳ nghỉ Lễ hội Thuyền rồng vào ngày 30/5 tới.

PBOC đã tiến hành các hợp đồng bán và mua lại cổ phiếu (repo) thời hạn 7 ngày tổng trị giá 40 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 5,8 tỷ USD) với lãi suất 2,45% - không thay đổi so với mức lãi suất ngày 23/5 khi bơm 80 tỷ Nhân dân tệ vào thị trường. PBOC cũng bơm thêm 50 tỷ Nhân dân tệ thông qua các thỏa thuận repo thời hạn 14 ngày với lãi suất 2,6%.

Trong hai ngày 22 và 23/5, PBOC đã "bơm" ròng 180 tỷ nhân dân tệ vào hệ thống tài chính của nước này. Trong khi đó, các hợp đồng repo trị giá 140 tỷ Nhân dân tệ sẽ đáo hạn trong tuần này.

[Ngân hàng trung ương Trung Quốc tiếp tục rút tiền khỏi thị trường]

Tại thị trường liên ngân hàng ngày 24/5, lãi suất liên ngân hàng qua đêm (shibor) tại Thượng Hải đã giảm 3,1 điểm cơ bản xuống 2,623%.

Trung Quốc đã quyết định duy trì chính sách tiền tệ của nước này trong năm 2017 "thận trọng và trung hòa" nhằm duy trì mức thanh khoản phù hợp và tránh bơm nhiều tiền mặt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục