Pearson rút vốn khỏi tạp chí danh tiếng The Economist

Hãng xuất bản hàng đầu ở Anh Pearson công bố đạt được thỏa thuận bán 50% cổ phần của mình trong Tập đoàn The Economist Group, chủ sở hữu của tạp chí danh tiếng "The Economist."
Pearson rút vốn khỏi tạp chí danh tiếng The Economist ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 12/8, hãng xuất bản hàng đầu ở Anh Pearson công bố đạt được thỏa thuận bán 50% cổ phần của mình trong Tập đoàn The Economist Group, chủ sở hữu của tạp chí danh tiếng "The Economist."

Pearson cho biết số cổ phần trên được bán cho chính Tập đoàn The Economist Group và hãng đầu tư Exor của Italy với tổng trị giá 469 triệu bảng, tương đương 730 triệu USD.

Exor đồng ý mua 27,8% cổ phiếu phổ thông của Tập đoàn The Economist Group với giá 227,5 triệu bảng và toàn bộ số cổ phiếu hạng B với giá 59,7 triệu bảng.

Số cổ phiếu phổ thông còn lại của Pearson sẽ được chính Tập đoàn The Economist Group mua lại với giá 182 triệu bảng.

Thương vụ trên là một phần kế hoạch cải tổ của Pearson bởi công ty này muốn tập trung vào ngành xuất bản giáo dục.

Kế hoạch bán lại Tập đoàn The Economist Group, trong đó có báo điện tử Economist.com và bộ phận phân tích The Economist intelligence unit của tạp chí The Economist uy tín, đã được Pearson tiết lộ trong buổi công bố thương vụ chuyển nhượng tạp chí Financial Times cho Tập đoàn công nghệ số Nikkei của Nhật Bản diễn ra hồi tuần trước.

Ra đời từ năm 1843, tạp chí The Economist hiện đang là một trong những tuần san hàng đầu về lĩnh vực kinh doanh và các vấn đề kinh tế đương đại với số lượng xuất bản lên tới 1,6 triệu bản mỗi tuần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục