Pencak Silat Việt Nam ra quân thành công ở nội dung đối kháng

Ngày 13/5, ngày thi đấu đầu tiên ở nội dung đối kháng (Tanding) của môn Pencak Silat đã diễn ra với nhiều dấu ấn của các võ sỹ Việt Nam.
Pencak Silat Việt Nam ra quân thành công ở nội dung đối kháng ảnh 1Vận động viên Nguyễn Trung Phương Nam (Việt Nam-đai xanh) giành chiến thắng kịch tính trước VĐV Hanifan Yudani Kusumah (Indonesia-đai đỏ) ở nội dung đối kháng nam, hạng cân 60kg-65kg. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Ngày 13/5, ngày thi đấu đầu tiên ở nội dung đối kháng (Tanding) của môn Pencak Silat đã diễn ra với nhiều dấu ấn của các võ sỹ Việt Nam. 

Đội tuyển chủ nhà có 3 võ sỹ ra quân ở ngày thi đấu đầu tiên ở nội dung đối kháng gồm Nguyễn Đình Tuấn (hạng 50-55kg); Vũ Văn Kiên (hạng 55-60kg); Nguyễn Trung Phương Nam (hạng 60-65kg) của nam. 

Trong phần thi đấu, Nguyễn Đình Tuấn đã xuất sắc đánh bại Dines Dumaan (Philippines) với tỷ số 3-0 để giành quyền vào bán kết.

Sau đó, Nguyễn Trung Phương Nam cũng đã có trận đấu để lại nhiều cảm xúc với khán giả nhà thi đấu Bắc Từ Liêm (Hà Nội), khi vượt qua đối thủ rất mạnh đến từ Indonesia, Yudani Kusumah, với tỷ số 3-0. 

Thất bại đáng tiếc nhất trong ngày là trận thua của Vũ Văn Kiên trước  Mohamad Yusli (Singapore).

[Wushu Việt Nam khởi đầu thành công với hai huy chương Vàng]

Tâm lý vội vàng khi nhập cuộc đã khiến Vũ Văn Kiên liên tiếp rơi vào thế bám đuổi về điểm số và dẫn đến thua cuộc với tỷ số 0-3. 

Theo đánh giá của huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pencak Silat quốc gia Nguyễn Văn Hùng, các võ sỹ ở nội dung đối kháng đã có màn ra mắt suôn sẻ. "Trình độ các vận động viên dự SEA Games lần này có sự tương đồng nên các trận đấu rất khó khăn và cơ hội chia đều cho tất cả. Nếu không phát huy tốt năng lực, rất khó để giành chiến thắng."

Theo lịch, các nội dung đối kháng của môn Pencak Silat tiếp tục diễn ra trong ngày 14/5 với 15 trận đấu ở vòng tứ kết và bán kết các hạng cân từ 50-55kg đến 85-90kg./.

VĐV Vũ Văn Kiên (Việt Nam-giáp đỏ) thi đấu trước VĐV Muhammad Hazim Bin Mohamad Yusli của Singapore (giáp xanh) ở hạng cân 55kg-60kg. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
VĐV Vũ Văn Kiên (Việt Nam-giáp đỏ) thi đấu trước VĐV Muhammad Hazim Bin Mohamad Yusli của Singapore (giáp xanh) ở hạng cân 55kg-60kg. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
VĐV Vũ Văn Kiên (Việt Nam-giáp đỏ) ghi điểm trước VĐV Muhammad Hazim Bin Mohamad Yusli của Singapore (giáp xanh) ở hạng cân 55kg-60kg. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
VĐV Vũ Văn Kiên (Việt Nam-giáp đỏ) ghi điểm trước VĐV Muhammad Hazim Bin Mohamad Yusli của Singapore (giáp xanh) ở hạng cân 55kg-60kg. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
Đông đảo các cổ động viên đến xem và cổ vũ cho các vận động viên đội tuyển Pencak Silat Việt Nam thi đấu tại SEA Games 31. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
Đông đảo các cổ động viên đến xem và cổ vũ cho các vận động viên đội tuyển Pencak Silat Việt Nam thi đấu tại SEA Games 31. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
VĐV Nguyễn Đình Tuấn (Việt Nam-giáp đỏ) giành chiến thắng trước VĐV Dines Dumaan của Philippines (giáp xanh) ở hạng cân 50kg-55kg nội dung đối kháng nam (Tanding) với số điểm43-31, qua đó giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-0. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
VĐV Nguyễn Đình Tuấn (Việt Nam-giáp đỏ) giành chiến thắng trước VĐV Dines Dumaan của Philippines (giáp xanh) ở hạng cân 50kg-55kg nội dung đối kháng nam (Tanding) với số điểm43-31, qua đó giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-0. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
Pha tấn công VĐV Nguyễn Đình Tuấn (Việt Nam-giáp đỏ) trước VĐV Dines Dumaan của Philippines (giáp xanh) ở hạng cân 50kg-55kg. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
Pha tấn công VĐV Nguyễn Đình Tuấn (Việt Nam-giáp đỏ) trước VĐV Dines Dumaan của Philippines (giáp xanh) ở hạng cân 50kg-55kg. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
VĐV Nguyễn Đình Tuấn (Việt Nam-giáp đỏ) giành chiến thắng trước VĐV Dines Dumaan của Philippines (giáp xanh) ở hạng cân 50kg-55kg nội dung đối kháng nam (Tanding). (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
VĐV Nguyễn Đình Tuấn (Việt Nam-giáp đỏ) giành chiến thắng trước VĐV Dines Dumaan của Philippines (giáp xanh) ở hạng cân 50kg-55kg nội dung đối kháng nam (Tanding). (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
VĐV Nguyễn Đình Tuấn (Việt Nam-giáp đỏ) giành chiến thắng trước VĐV Dines Dumaan của Philippines (giáp xanh) ở hạng cân 50kg-55kg nội dung đối kháng nam (Tanding). (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
VĐV Nguyễn Đình Tuấn (Việt Nam-giáp đỏ) giành chiến thắng trước VĐV Dines Dumaan của Philippines (giáp xanh) ở hạng cân 50kg-55kg nội dung đối kháng nam (Tanding). (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
Đông đảo các CĐV đến xem và cổ vũ cho các VĐV đội tuyển Pencak Silat Việt Nam thi đấu tại SEA Games 31. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
Đông đảo các CĐV đến xem và cổ vũ cho các VĐV đội tuyển Pencak Silat Việt Nam thi đấu tại SEA Games 31. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
VĐV Muhammad Khairi Adib Bin Azhar (Malayxia-giáp đỏ) giành chiến thắng chung cuộc trước VĐV Bo Thamma Vongsa (Lào) ở hạng cân 50kg-55kg. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
VĐV Muhammad Khairi Adib Bin Azhar (Malayxia-giáp đỏ) giành chiến thắng chung cuộc trước VĐV Bo Thamma Vongsa (Lào) ở hạng cân 50kg-55kg. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục