Pep Guardiola điên đầu vì chấn thương trước trận "sinh tử" với Porto

Vấn nạn chấn thương đang thực sự khiến huấn luyện viên Pep Guardiola cảm thấy đau đầu khi mà trận "sinh tử" giữa Bayern và Porto ở lượt về tứ kết Champions League đã cận kề.
Pep Guardiola điên đầu vì chấn thương trước trận "sinh tử" với Porto ảnh 1Bastian Schweinsteiger là cái tên duy nhất có thể trở lại ở trận tái đấu Porto. (Nguồn: tz.de)

Vấn nạn chấn thương đang thực sự khiến huấn luyện viên Pep Guardiola cảm thấy đau đầu khi mà trận "sinh tử" giữa Bayern và Porto ở lượt về tứ kết Champions League đã cận kề.

Cuối tuần qua, Bayern đã phải hành quân đến sân của Hoffenheim trong tình cảnh thiếu đến 8 cầu thủ trụ cột vì chấn thương. Ở trận đấu đó, Bayern đã giành chiến thắng 2-0 để chạm tay vào chức vô địch Bundesliga, nhưng bù lại họ phải trả giá quá đắt khi Juan Bernat phải sớm rời sân ngoài ý muốn.

Việc liên tiếp phải đón nhận hung tin về nhân sự rõ ràng là bài toán nan giải đối với vị chiến lược gia người Tây Ban Nha, khi mà nhiệm vụ đánh bại Porto tối thiểu 2-0 trên sân nhà không hề dễ dàng chút nào cả.

Trong số các bệnh binh của Bayern, Bastian Schweinsteiger là trường hợp duy nhất có thể trở lại ở trận gặp đội bóng Bồ Đào Nha. "Bastian Schweinsteiger có thể ra sân trong trận đấu với Porto. Bastian Schweinsteiger đang có sức khỏe rất tốt," Pep cho hay.

Đội phó của Bayern đã bắt đầu tham gia chương trình luyện tập nhóm nhẹ nhàng vào chủ nhật vừa rồi cùng với Claudio Pizarro, Manuel Neuer, Pepe Reina và FCB II thủ môn Ivan Lučić.

Trong khi đó, Ribery đang có dấu hiệu bình phục nhưng khả năng anh có thể ra sân là rất thấp. Pep Guardiola cũng thẳng thắn thừa nhận “Chúng ta cùng chờ xem, nhưng tôi không nghĩ rằng Ribery có thể ra sân."

Ngoài Ribery, những cầu thủ có thể mang đến hy vọng lật đổ Porto của Bayern là Arjen Robben, David Alaba, Mehdi Benatia, Javi Martínez và Tom Starke chắc chắn không thể ra sân vì chấn thương nặng.

Thất bại 1-3 ở lượt đi, Bayern buộc phải giành chiến thắng 2-0 mới có thể giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện tại, ít người tin rằng với đội hình chắp vá thì "Hùm xám" có thể làm nên chuyện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục