Pep Guardiola được tôn vinh là HLV bậc thầy thế giới

Cesar Luis Menotti nhận định, chiến lược gia người Tây Ban Nha, Pep Guardiola, là một trong những huấn luyện viên bậc thầy của thế giới hiện nay.
Pep Guardiola được tôn vinh là HLV bậc thầy thế giới ảnh 1Những thành công trong quá khứ cùng Barcelona giúp Pep Guardiola luôn được đánh giá cao. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho tờ TZ của Đức, Cesar Luis Menotti, nhà vô địch World Cup 1978 khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia Argentina, nhận xét chiến lược gia người Tây Ban Nha, Pep Guardiola, là một trong những huấn luyện viên bậc thầy của thế giới hiện nay.

"Guardiola đã làm được điều mà cho đến hiện nay rất ít người làm được. Đó là khi mở cửa phòng thay đồ và cất lời 'chào buổi sáng' thì tất cả các cầu thủ đều hiểu rằng họ phải cư xử đúng mực” - ông Menotti nêu rõ, đồng thời nhấn mạnh “sự vĩ đại của đương kim huấn luyện viên Bayern Munich nằm ở chỗ Pep luôn trung thành với ý tưởng của mình."

Theo cựu huấn luyện viên của Barca và Atletico Madrid, việc Pep Guardiola chấp nhận thách thức dẫn dắt một đội bóng vừa giành được tất cả là một sự dũng cảm vì ông hiểu rằng dù các danh hiệu là quan trọng nhưng đó không phải là tất cả.

“Điều quan trọng nhất là không phản bội lại chính mình cũng như những ý tưởng mà mình theo đuổi. Xin đừng hiểu sai tôi, các kết quả là quan trọng, nhất là với một đội bóng như Bayern, nhưng sẽ đến một ngày họ cũng sẽ phải thua”, huấn luyện viên 75 tuổi người Argentina bày tỏ đồng thời tái khẳng định “Guardiola là một trong những huấn luyện viên bậc thầy thế giới hiện nay."

Cũng trong bài trả lời phỏng vấn, huấn luyện viên lão làng Menotti cũng ca ngợi sức mạnh của bóng đá Đức sau khi được một số huấn luyện viên xuất sắc dầy công xây dựng trong những năm qua, như Juergen Klinsmann và Joachim Loew, và được kế tục bởi Juergen Klopp và Pep Guardiola.

“Đức không thay đổi vì thiếu thành tích, họ luôn có nó. Đây là vấn đề bản sắc và một tư tưởng tập hợp tất cả lại. Rõ ràng đây là một quyết định đúng đắn. Chỉ cần nhìn vào các sân vận động tràn ngập người xem là đủ. Nguyên nhân của thành công này: ở sân vận động không có một cuộc chiến tranh nào, chỉ có những vở opera mà thôi” - huyền thoại bóng đá Nam Mỹ giải thích.

Vẫn theo Cesar Menotti, “Bundesliga đã trở thành giải đấu hay nhất châu Âu”, thể hiện qua việc “chất lượng thay thế sự quyết liệt, giữ bóng chứ không phải đấu vật."

“Nếu ví bóng đá như một cuộc đua ôtô thì có thể nói Đức đã phát hiện ra chiếc bàn đạp để hãm phanh. Trước đây họ là một chiếc ôtô đua nhanh nhất và mạnh nhất. Hôm nay, họ lại có những chiếc phanh tốt nhất, những tay đua giởi nhất và đội đua giỏi nhất. Đơn giản là họ có tất cả” - Menotti nhận xét.

Huấn luyện viên người Argentina đánh giá Đức có khả năng lớn đăng quang tại Brazil 2014, “nhưng vấn đề nằm ở chỗ World Cup luôn có những động lực riêng của nó khiến cuối cùng đội chiến thắng không phải là đội hay nhất”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục