Pep Guardiola thua trận đầu tiên: Premier League không đơn giản

Manchester City của Pep Guardiola cuối cùng đã phải đón nhận thất bại đầu tiên bởi Tottenham xuất sắc hơn về mọi mặt dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Mauricio Pochettino.
Pep Guardiola thua trận đầu tiên: Premier League không đơn giản ảnh 1
10 hãng hàng không có hạng thương gia tốt nhất thế giới
Aleksandar Kolarov đá phản trong ngày Man City nhận thất bại đầu tiên ở mùa này. (Nguồn: Daily Mail)

Chứng kiến Manchester City của Pep Guardiola đánh phá mọi hàng phòng ngự tại Premier League bằng lối đá tấn công khoa học và đẹp mắt, nhiều người đã chờ mong “một ai đó” đứng lên quật ngã Pep hòng níu giữ lại danh tiếng của Premier League. Cuối cùng thì Tottenham của Mauricio Pochettino đã làm được điều ấy.

Tottenham đã không cho Man City chơi bóng

Cách Pep Guardiola "phù phép" lên Man City giống với hầu hết những gì nhà cầm quân này làm với Barcelona hay Bayern Munich trong quá khứ. Đó đều là những đội bóng kiểm soát bóng phần lớn thời gian trận đấu dựa trên triết lý luân chuyển bóng khoa học mà Pep thừa hưởng và phát triển từ Johan Cruyff.

Tottenham đêm 2/10 đã mặc kệ Man City chơi thứ bóng đá của họ. Thay vì tìm cách hóa giải, đội bóng của ông Pochettino chơi thứ bóng đá của chính mình khi dâng đội hình lên cao, pressing cực mạnh ở tuyến giữa.

Fernandinho, phiên bản Sergio Busquest của Pep tại Man City đêm ngày hôm qua đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn trước những đối thủ ngang tầm về đẳng cấp, nhưng vượt trội về số lượng.

Delle Ali, Victor Wanyama và Moussa Sissoko đã không cho Fernandinho có bất kỳ khoảng không nào để thở chứ đừng nói đến việc tỉa tót bóng tới với David Silva hay Raheem Sterling, các tiền vệ đóng vai trò bộ não trong cách tấn công của Man City. Hệ thống của Man City từ đó tự động sụp đổ.

Jamie Redknapp, chuyên gia phân tích của Sky Sport trước trận khẳng định rằng Pochettino có thể làm khó Pep với triết lý bóng đá pressing hạng nặng của mình. Song điều này quá mạo hiểm khi Man City có Sergio Aguero, người sở hữu hiệu suất ghi bàn đáng sợ. Đồng thời Pep hiện tại sẵn sàng chơi phản công chủ động bất kỳ khi nào ông muốn.

Redknapp đã đúng gần hết, chỉ trừ việc các cầu thủ Man City đã rối loạn hoàn toàn sau khi nhận bàn thua sớm. Aleksandar Kolarov, mắt xích được coi là yếu nhất (về kỹ năng phòng ngự) trong hàng thủ Man City đã lúng túng phản lưới nhà, từ đó kéo theo cuộc sụp đổ về mặt tâm lý của đội đầu bảng.

Không cầu thủ nào của Man City đêm ngày hôm qua tham gia thực sự vào cuộc đấu với Tottenham tại White Hart Lane. Tất cả chỉ co cụm, chịu đựng những pha đánh vỗ mặt liên tục của đội chủ nhà.

Tottenham đã chứng minh với tất cả rằng không phải ngẫu nhiên mà mùa giải năm ngoái, họ chứ không phải đội nhì bảng vào cuối mùa, Arsenal, là câu lạc bộ cạnh tranh quyết liệt nhất với Leicester City cho chức vô địch. Pep, trong lần đầu tiên chạm trán với một đội bóng thuộc Top 4 Premier League mùa trước, đã phải nhận thất bại.


Pep Guardiola thua trận đầu tiên: Premier League không đơn giản ảnh 2Pep Guardiola sẽ làm gì sau thất bại? (Nguồn: AFP/Getty Images)

Sau thất bại là gì?

Hòa Celtic 3-3 hồi giữa tuần tại Champions League, sau đó thua tiếp Tottenham 0-2, Man City cùng Pep Guardiola rõ ràng đã nhận những gáo nước lạnh. Tuy nhiên, lịch sử luôn chứng minh rằng cứ sau các thất bại, Pep Guardiola luôn tìm ra cách để hoàn thiện dần bản thân thay vì rơi vào một chuỗi các thất bại liền nhau.

Trong ba năm dẫn dắt Bayern Munich, chỉ có đúng hai lần Bayern thua liền hơn hai trận liên tiếp. Đó là chuỗi trận từ vòng 31-33 mùa giải 2014-15, thời điểm Bayern đã... vô địch. Lần thứ hai là mùa 2013​-14, vòng 29, 30 (trước Ausburg và Dortmund), cũng là khi “Hùm xám” đã vô địch. Kịch bản “sau vô địch là thua” còn diễn ra trong thời gian Pep dẫn dắt Barcelona, đó là cuối mùa giải 2008/09 (vòng 36,37, thua trận trước Real Mallorca và Osasuna).

Lần duy nhất, Pep thua liền hai trận tại La Liga trong suốt bốn năm dẫn dắt Barca cũng là mùa giải 2008/09, trước Espanyol (huấn luyện viên khi đó chính là Pochettino) và Atletico Madrid ở vòng 24 và 25.

Còn lại trong tất cả mọi mùa giải, sau những trận thua đơn lẻ luôn là một chuỗi trận tàn sát các đối thủ không thương tiếc của Pep. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha có thể thua trong một trận đấu, nhưng luôn là kẻ thắng cuộc trong cả cuộc chiến.

Việc bị Tottenham cùng cả Celtic pressing tới mức không thể triển khai được lối chơi chắc chắn sẽ tạo ra những thay đổi nơi Man City trong thời gian tới. Một kẻ nghiện nghiên cứu bóng đá như Pep đã, và sẽ không chịu chấp nhận thất bại một cách dễ dàng.

Có thể tin, sau thất bại, Man City sẽ chỉ trở nên hoàn thiện hơn với Pep mà thôi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục