Peru: 13 binh sỹ Chính phủ thiệt mạng

13 binh sỹ Peru thiệt mạng, 1 người mất tích và 2 người bị thương trong vụ phục kích của các tay súng thuộc nhóm nổi dậy Shining Path (Con đường sáng) nhằm vào một đội tuần tra ở tỉnh Ayacucho, cách thủ đô Lima của Peru khoảng 550 km về phía Đông Nam.

13 binh sỹ Peru thiệt mạng, 1 người mất tích và 2 người bị thương trong vụ phục kích của các tay súng thuộc nhóm nổi dậy Shining Path (Con đường sáng) nhằm vào một đội tuần tra ở tỉnh Ayacucho, cách thủ đô Lima của Peru khoảng 550 km về phía Đông Nam.

Trong cuộc họp báo ngày 11/4, Bộ trưởng Quốc phòng Peru Antero Flores Araoz cho biết, vụ tấn công xảy ra từ hôm 9/4, nhưng do xảy ra ở khu vực rừng rậm hẻo lánh nên quá trình thông tin về vụ việc này bị hạn chế.

Theo Bộ trưởng Araoz, phần lớn binh sỹ đều rơi xuống vách đá, tuy nhiên tình huống tử vong vẫn chưa được làm rõ. Vụ phục kích trên xảy ra chỉ vài giờ sau khi nhóm Shining Path tiến hành vụ tấn công tương tự cũng tại vùng đất "quê hương" này của mình khiến 1 binh sỹ thiệt mạng và 4 người bị thương. Hiện một đơn vị và máy bay lên thẳng đã được huy động tới cứu hộ và truy tìm các tay súng.

Các chuyên gia Peru cho biết từ tháng 7/2003 đến nay đã xảy ra 21 vụ các tay súng nổi dậy phục kích binh sỹ chính phủ, cướp đi sinh mạng của 35 binh sỹ, 23 cảnh sát và hàng chục dân thường. Riêng từ đầu năm đến nay, các tay súng Shining Path đã tiến hành 11 vụ phục kích nhằm vào lực lượng chính phủ.

Shining Path ra đời từ những năm 1960 và đã hoạt động trong hơn hai thập kỷ qua. Từng là nhóm nổi dậy mạnh nhất ở Peru, Shining Path đã suy yếu sau đợt truy quét của chính phủ dưới thời Tổng thống Alberto Fujimori.

Nhà chức trách Peru cáo buộc Shining Path có liên quan tới vác vụ buôn lậu ma túy ở nước này và dùng lợi nhuận thu được để tài trợ cho hoạt động của nhóm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục