Peru bắt hai thủ lĩnh phong trào nổi dậy Con đường sáng

Bộ Quốc phòng Peru ngày 10/8 thông báo đã bắt được hai thủ lĩnh phong trào nổi dậy Con đường sáng ở khu vực rừng rậm Amazon, miền Nam nước này.
Peru bắt hai thủ lĩnh phong trào nổi dậy Con đường sáng ảnh 1Alexander Alarcón Soto (trái) và Dionisio Ramos (áo đỏ) sau khi bị bắt. (Nguồn: AFP)

Ngày 10/8, Bộ Quốc phòng Peru thông báo đã bắt được hai thủ lĩnh phong trào nổi dậy “Con đường sáng” ở khu vực rừng rậm Amazon, miền Nam nước này.

Hai người bị bắt là Alexander Alarcón Soto, biệt hiệu Renan, và Dionisio Ramos, biệt hiệu Yuri, đã được đưa về Lima trên một máy bay quân sự.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Quốc phòng Peru Iván Vega cho biết Renan là chỉ huy chính trị và Yuri là chỉ huy tác chiến của phong trào “Con đường sáng” tại khu vực Cuzco.

Theo Thứ trưởng Vega, Chính phủ Peru sẽ tiếp tục chiến dịch truy quét thành viên của “Con đường sáng” nhằm đem lại hòa bình cho đất nước. Những người bị bắt sẽ bị xét xử vì tội giết người và khủng bố.

Ra đời cách đây 3 thập kỷ, “Con đường sáng” từng là một trong những phong trào vũ trang bạo lực nhất tại Mỹ Latinh.

Theo thống kê của Ủy ban Sự thật và Hòa giải Peru, hơn 69.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột vũ trang giữa “Con đường sáng” và lực lượng quân đội chính phủ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục