Peru: Biểu tình bùng phát sau quyết định ân xá cho ông Fujimori

Nhiều người dân Peru đã bày tỏ sự thất vọng khi ông Fujimori được ân xá vì lý do nhân đạo, bất chấp việc cựu lãnh đạo này đang phải chịu mức phạt tù 25 năm vì nhiều tội danh.
Peru: Biểu tình bùng phát sau quyết định ân xá cho ông Fujimori ảnh 1Ông Fujimori. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Việc Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski ra sắc lệnh ân xá cho cựu lãnh đạo nước này Alberto Fujimori đã làm bùng phát nhiều cuộc biểu tình cũng như gây ra những tranh cãi pháp lý và y tế.

Ngày 25/12, nhiều người dân Peru đã bày tỏ sự thất vọng khi ông Fujimori được ân xá vì lý do nhân đạo, bất chấp việc cựu lãnh đạo này đang phải chịu mức phạt tù 25 năm vì nhiều tội danh.

Những người biểu tình đã tập trung tại một số trung tâm thương mại lớn để bày tỏ sự phản đối với quyết định trên và va chạm với cảnh sát, khiến lực lượng an ninh phải dùng hơi cay để giải tán đám đông.

Trong khi đó, những người ủng hộ ông Fujimori cũng tụ tập bên ngoài một bệnh viện ở thủ đô Lima, nơi vị cựu lãnh đạo đang được điều trị sức khỏe.

Các chuyên gia pháp lý và y tế cũng đưa ra những nhận định trái chiều xung quanh quyết định ân xá trên. Luật sư Carlos Rivera cho rằng việc ân xá trên sẽ làm bùng phát những tranh cãi trong nước và nước ngoài.

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn đài phát thanh RPP của Peru, luật sư Mario Amoretti lại nhận định quyết định trên là khả thi. Trong khi đó, bác sỹ Elmer Huerta, một chuyên gia về ung thư, cho rằng việc ân xá cho ông Fujimori là "không có căn cứ" bởi bệnh tình của ông này không đến mức "đe dọa đến tính mạng."


[Peru ra lệnh tha bổng đối với cựu Tổng thống Alberto Fujimori]

Trước đó một ngày, Tổng thống Kuczynski đã quyết định ân xá cho ông Fujimori vì lý do nhân đạo, sau khi kết quả kiểm tra y tế cho thấy ông Fujimori đang mắc bệnh nan y ở giai đoạn cuối với nhiều biến chứng.

Hôm 23/12, ông Fujimori đã được đưa đến bệnh viện do bị hạ huyết áp nghiêm trọng gây nguy hiểm đến tính mạng. Ông từng 3 lần nộp đơn xin được ân xá vì lý do sức khỏe.

Trong một bài đăng trên tài khoản Twitter trước đó, ông này cho biết bị mắc chứng loạn nhịp tim, khiến ông phải nhập viện nhiều lần mỗi năm. Tuy nhiên theo luật pháp Peru, các tù nhân bị kết tội giết người hay bắt cóc không được tha bổng trừ trường hợp bệnh giai đoạn cuối do đó các yêu cầu này đều bị từ chối.

Giới quan sát nhận định lệnh ân xá này sẽ gây bất ổn thêm cho chính trường Peru khi đảng đối lập luôn hoài nghi rằng Tổng thống Kuczynski đã thỏa thuận với các nhà lập pháp để thả ông Fujimori nhằm củng cố vị trí trong chính phủ. Chính phủ Peru liên tục bác bỏ hoài nghi này.

Cựu Tổng thống Fujimori, 79 tuổi, là một nhân vật gây nhiều tranh cãi tại Peru. Mặc dù không được nhiều người dân ủng hộ, song ông Fujimori cũng được xem là người đã giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng kinh tế cũng như những cuộc xung đột đẫm máu trong 10 năm tại nhiệm của mình. Ông Fujimori vốn phải thi hành án tù đến năm 93 tuổi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục