Peru tăng cường an ninh bảo vệ APEC

Với mong muốn quảng bá hình ảnh đất nước qua Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), trong khi vẫn phải đối mặt với một số nhóm chống đối và tội phạm có vũ trang, Chính phủ Peru đã áp dụng nhiều biện pháp tăng cường an ninh cho sự kiện quan trọng này.

Với mong muốn quảng bá hình ảnh đất nước qua Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), trong khi vẫn phải đối mặt với một số nhóm chống đối và tội phạm có vũ trang, Chính phủ Peru đã áp dụng nhiều biện pháp tăng cường an ninh cho sự kiện quan trọng này.

Bộ trưởng Nội vụ Remigio Hernani cho biết khoảng 99.000 cảnh sát sẽ được triển khai trên toàn quốc, trong đó khoảng 39.000 tập trung tại thủ đô Lima, nơi diễn ra hội nghị. Các tuyến đường chính tại thành phố này cũng được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt.

Theo ông Hernani, Hội nghị thượng đỉnh APEC sẽ diễn ra tại Tổng hành dinh của Lục quân Peru, còn được gọi là tiểu Lầu Năm góc. Các phái đoàn của các nguyên thủ tới dự hội nghị sẽ có trực thăng của cảnh sát theo kèm. Ngoài ra, cơ quan an ninh Peru sẽ bố trí xạ thủ tại những vị trí quan trọng dọc theo những nơi các phái đoàn đi qua.

Ngày 17/11, lực lượng an ninh Peru đã diễn tập chống bắt cóc và giải tán biểu tình. Trong khi đó, hàng trăm lính cứu hỏa tại thủ đô cũng đã diễn tập phòng ngừa các cuộc tấn công hóa học. Lực lượng này cũng sẽ được đặt dưới tình trạng báo động trong thời gian diễn ra cuộc họp thượng đỉnh liên lục địa.

Chính phủ Peru cũng đã quyết định cho người dân thủ đô được nghỉ làm trong 3 ngày 20, 21 và 22/11 nhằm tạo điều kiện cho công tác an ninh.

Cũng trong ngày 17/11, cảnh sát Lima đã bắt giữ một lái xe taxi 31 tuổi mang 36 quả lựu đạn và bị tình nghi có âm mưu phá hoại trật tự trong khoảng thời gian diễn ra hội nghị./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục