Peru triệu hồi đại sứ tại Chile để phản đối hoạt động gián điệp

Bộ Ngoại giao Peru ngày 20/2 cho biết đã triệu hồi Đại sứ tại Chile để tham khảo ý kiến sau khi báo chí đưa tin một số quân nhân Hải quân Peru bị điều tra.
Peru triệu hồi đại sứ tại Chile để phản đối hoạt động gián điệp ảnh 1Trụ sở Bộ ngoại giao Peru. (Ảnh: BNG Peru)

Bộ Ngoại giao Peru ngày 20/2 cho biết đã triệu hồi Đại sứ tại Chile Fernando Rojas để tham khảo ý kiến sau khi báo chí đưa tin một số quân nhân Hải quân Peru bị điều tra làm gián điệp cho Santiago.

Trong công hàm trao cho Đại biện Đại sứ quán Chile tại Lima José Miguel Capdevila, Bộ Ngoại giao Peru cực lực phản đối các hành động gián điệp ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, đồng thời yêu cầu chính phủ Chile điều tra “một cách nhanh chóng và sâu sắc” để xét xử những người có trách nhiệm và thông báo cho Lima kết quả điều tra.

Hôm 19/2, chính phủ Peru xác nhận những thông tin báo chí cho biết nước này đang điều tra 3 quân nhân hải quân bị cáo buộc làm gián điệp cho Chile trong những năm 2005-2012.

Tổng thống Peru Ollanta Humala đã triệu tập cuộc họp của Hội đồng nhà nước để thảo luận vấn đề trên.

Theo ông, nếu vụ việc được kiểm chứng, nó có thể gây hậu quả “rất nghiêm trọng” cho quan hệ hai nước.

Trong khi đó, thông qua Bộ ngoại giao, Chile bác bỏ cáo buộc, đồng thời khẳng định Santiago không xúc tiến cũng như không chấp nhận hoạt động gián điệp ở nước ngoài cũng như trong lãnh thổ của mình.

Theo báo chí Peru, các đối tượng trên đã được lực lượng hải quân Chile tuyển mộ và đã thực hiện nhiều chuyến đi Chile, Argentina, Brazil và Bolivia để cung cấp cho phía Chile các thông tin mật, trong đó có thông tin về vị trí các tầu chiến của Peru.

Các quân nhân trên bị tạm giam từ năm ngoái để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, vụ việc chỉ được biết đến và gây căng thẳng trong quan hệ hai nước sau khi một kênh truyền hình Peru đưa tin về vụ án.

Cách đây 1 năm, thông qua Tòa án công lý quốc tế (ICJ), Chile và Peru đã giải quyết xong vụ tranh chấp chủ quyền biển. Theo phán quyết của tòa, Lima giành được một vùng biển rộng lớn do Santiago kiểm soát.

Cuối thế kỷ XIX, Peru và Chile từng đối đầu trong cuộc chiến được biết với cái tên “Cuộc chiến Thái Bình Dương.”

Tham gia cuộc chiến còn có Bolivia trong cương vị đồng minh của Peru. Trong cuộc chiến này, Bolivia mất toàn bộ 400 km bờ biển và Peru bị mất đất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục