Peru triệu hồi Đại sứ tại Chile sau cáo buộc hoạt động gián điệp

Peru đã triệu hồi Đại sứ tại Chile về nước chỉ ít ngày sau khi Tổng thống Ollanta Humala cáo buộc Chile tiến hành các hoạt động tình báo quân sự tại nước này.
Peru triệu hồi Đại sứ tại Chile sau cáo buộc hoạt động gián điệp ảnh 1Quan hệ giữa Peru và Chile xấu đi sau Tổng thống Peru Ollanta Humala (trái) cáo buộc Chile tiến hành hoạt động tình báo quân sự tại nước này. (Nguồn: ANDINA)

Ngày 7/3, Peru đã triệu hồi Đại sứ nước này tại Chile về nước chỉ ít ngày sau khi Tổng thống Ollanta Humala cáo buộc Chile tiến hành các hoạt động tình báo quân sự tại nước này, đồng thời hối thúc chính phủ của Tổng thống Michelle Bachelet tiến hành điều tra.

Hai tuần trước, Peru đã gửi công hàm phản đối và yêu cầu lý giải vụ việc. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Peru khẳng định sẽ đáp trả mạnh mẽ hành động này.

Về phần mình, chính phủ của bà Bachelet cho biết không chấp nhận các hoạt động tình báo tại các quốc gia khác, cũng như trên lãnh thổ Chile.

Trước đó, nhiều vụ việc tương tự cũng đã xảy ra. Trong giai đoạn 2005-2012, Peru từng bắt giữ ba sỹ quan của lực lượng hải quân nước này với tội danh cung cấp thông tin mật cho Chile và hai trong số họ đã bị đưa ra xét xử vì tội phản quốc.

Giữa Peru và Chile luôn có sự tranh chấp chủ quyền biển. Hồi đầu năm ngoái, Tòa án công lý quốc tế (ICJ) có trụ sở tại La Hague đã ra phán quyết có liên quan tới vấn đề này, theo đó Peru giành được một vùng biển rộng lớn do Chile kiểm soát.

Vụ xét xử đã thu hút mối quan tâm lớn của công luận hai nước và công luận trong khu vực.

Vào các năm 1952 và 1954, hai quốc gia trên đã ký hai thỏa thuận phân chia vùng biển, song Peru cho rằng hai thỏa thuận này chỉ xác định khu vực đánh cá và cho đến nay, giữa hai nước vẫn chưa có một hiệp ước phân định biên giới trên biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục