Peru tuyên bố bắt đầu nối lại quan hệ bình thường với Chile

Peru tuyên bố đã nhận được lời giải thích thỏa đáng từ phía Chile sau cáo buộc nước này thuê ba quân nhân Peru làm gián điệp, đồng thời cho biết sẽ bắt đầu nối lại quan hệ bình thường.
Peru tuyên bố bắt đầu nối lại quan hệ bình thường với Chile ảnh 1Tổng thống Peru Ollanta Humala. (Nguồn: AFP)

AFP đưa tin, ngày 28/4, Peru tuyên bố đã nhận được lời giải thích thỏa đáng từ phía Chile sau cáo buộc nước này thuê ba quân nhân Peru làm gián điệp, đồng thời cho biết sẽ bắt đầu nối lại quan hệ bình thường cũng như đưa đại sứ Peru quay lại Santiago.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Peru Ollanta Humala nêu rõ ông đã chỉ thị "tái thiết lập dần dần các mối quan hệ với Chile ở cấp độ như trước khi xảy ra vụ việc đáng tiếc này."

Theo ông, phía Chile đã gửi cho Peru ba bức thư, trong đó cung cấp những giải thích thỏa đáng, song không cho biết thêm chi tiết.

Tổng thống Peru cũng cảm ơn người đồng cấp Chile Michelle Bachelet về "thái độ xây dựng trong đối thoại về vụ việc đáng tiếc này."

Quan hệ giữa hai nước Nam Mỹ này đã trở nên xấu đi hồi tháng Hai vừa qua khi Peru tuyên bố bắt giữ ba sỹ quan hải quân nước này vì đã bán các thông tin tình báo cho Chile từ năm 2005-2012. Ngay sau đó, Lima đã triệu hồi đại sứ tại Santiago./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục