Peru và Bolivia dự định xuất khẩu khí đốt sang châu Á

Peru và Bolivia đã họp bàn thỏa thuận xây dựng chính sách năng lượng bao gồm xuất khẩu khí đốt (chủ yếu của Bolivia) sang châu Á qua các hải cảng tại Thái Bình Dương của Peru.
Peru và Bolivia dự định xuất khẩu khí đốt sang châu Á ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong khuôn khổ cuộc họp Ủy ban Nội các chung lần thứ nhất giữa Peru và Bolivia, hai bên đã thỏa thuận xây dựng chính sách năng lượng bao gồm xuất khẩu khí đốt (chủ yếu của Bolivia) sang châu Á qua các hải cảng tại Thái Bình Dương của Peru.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, cuộc họp diễn ra tại bang Puno, phía Đông Nam Peru và giáp ranh Bolivia.

Trong tuyên bố chung có chữ ký của Tổng thống Peru Ollanta Humala và người đồng cấp Bolivia Evo Morales, hai nước sẽ bắt đầu nghiên cứu khả thi về mặt kỹ thuật và kinh tế của dự án xuất khẩu khí đốt này.

Hiện tại, Peru đang xây dựng một đường ống dẫn khí tại phía Nam lãnh thổ nước này với vốn đầu tư lên tới 5 tỷ USD theo kế hoạch của tập đoàn xây dựng Brasil Odebrecht và công ty Tây Ban Nha Enagas.

Dự kiến công trình này sẽ được hoàn thành vào năm 2017 và theo tuyên bố của Tổng thống Humala, Bolivia hoàn toàn có thể kết nối vào đường ống này để phục vụ dự án chung giữa hai nước.

Một số điểm nổi bật khác trong cuộc họp là thỏa thuận thiết lập cơ chế chung đấu tranh chống buôn bán và vận chuyển ma túy, nạn khai mỏ trái phép, buôn người và buôn lậu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục