Peru và Colombia thúc đẩy các dự án song phương

Ngày 19/6, hai nước Peru và Colombia đã đạt được thỏa thuận thúc đẩy các dự án hợp tác và phát triển song phương đến năm 2015.
Ngày 19/6, Peru và Colombia đã đạt được thỏa thuận thúc đẩy các dự án hợp tác và phát triển song phương đến năm 2015.

Thỏa thuận này nằm trong khuôn khổ Hội nghị của Ủy ban chung về Hợp tác Khoa học và Công nghệ Peru-Colombia diễn ra tại thủ đô Lima, Peru.

Trong một thông báo, Giám đốc Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Peru (PICA) Luis Olivera cho biết ông và người đồng cấp Colombia Maria Andrea Alba Duran nhất trí rằng hai bên sẽ cùng hợp tác nhằm củng cố các biện pháp phòng ngừa quốc gia để ngăn chặn tình trạng bạo lực giới và gia đình, đồng thời khuyến khích văn hóa khoan dung trong giới trẻ.

Bên cạnh đó, theo thỏa thuận trên, Lima và Bogota cũng sẽ cộng tác trong nỗ lực duy trì an ninh cho trẻ em và trẻ vị thành niên với trọng tâm là ngăn chặn tình trạng các băng nhóm tội phạm và vũ trang tuyển lính trẻ em.

Giới chức Peru cho biết thêm cả hai nước sẽ cùng phát triển các chương trình đào tạo chung về bảo tồn môi trường đối với giới doanh nghiệp vừa và nhỏ và các cộng đồng dân cư sinh sống tại khu vực Amazon thuộc biên giới hai nước.

Peru và Colombia là thành viên thuộc Cộng đồng các Quốc gia vùng Andes (CAN) và đã thúc đẩy hội nhập song phương trên nhiều lĩnh vực./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục