Peru y án 25 năm tù với cựu tổng thống Fujimori

25 năm là bản án dành cho ông Fujimori vì liên quan việc thành lập "đội quân tử thần" làm 25 người thiệt mạng hồi những năm 1990.
Ngày 3/1, Tòa án Tối cao Peru đã giữ nguyên bản án 25 năm tù giam đối với cựu tổng thống nước này, ông Alberto Fujimori.

Đây là bản án, được đưa ra tháng 4 năm ngoái, dành cho ông Fujimori vì liên quan việc thành lập "đội quân tử thần" khiến 25 người thiệt mạng hồi đầu những năm 1990 của thế kỷ trước, thời điểm chính phủ của ông đang đương đầu với lực lượng cánh tả nổi dậy.

Cựu Tổng thống Fujimori, 71 tuổi, từng cầm quyền tại Peru giai đoạn 1990-2000.

Sau khi từ Chile về nước hồi năm 2007, ông đã phải ra hầu tòa 4 lần và bị cáo buộc các tội danh lạm dụng chức quyền, tham nhũng, hối lộ nghị sĩ, đặt máy nghe lén điện thoại các nhân vật đối lập, nhà báo cùng các doanh nhân.

Với các tội danh trên, ngoài bản án 25 tù giam nói trên, cựu chính khách này đã phải nhận tổng mức án là 19 năm tù giam.

Cựu Tổng thống Fujimori cho rằng các cáo buộc nhằm vào ông mang động cơ chính trị nhằm cản trở sự nghiệp của con gái ông, nghị sĩ Keiko Fujimori theo đường lối bảo thủ.

Kết quả thăm dò dư luận cho thấy bà Keiko, 34 tuổi, là một nghị sỹ được lòng dân và có nhiều hy vọng giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2011 tại quốc gia Nam Mỹ này./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục