Petrobras đình chỉ hợp đồng với nhà thầu trong bê bối tham nhũng

Petrobras đã quyết định tạm thời đình chỉ hoạt động làm ăn với 23 nhà thầu, trong đó có nhiều công ty lớn như Odebrecht, Andrade Gutierrez và Camargo Correa.
Petrobras đình chỉ hợp đồng với nhà thầu trong bê bối tham nhũng ảnh 1Một trạm bán xăng của Petrobras ở Rio de Janeiro. (Nguồn: Reuters)

Tập đoàn Dầu khí quốc gia Brazil (Petrobras) sẽ tạm hoãn hợp đồng với các tập đoàn xây dựng có liên quan tới vụ tham nhũng quy mô lớn đang gây chấn động chính trường Brazil nhiều tháng qua.

Petrobras cho biết đã quyết định tạm thời đình chỉ hoạt động làm ăn với 23 nhà thầu, trong đó có nhiều công ty lớn như Odebrecht, Andrade Gutierrez và Camargo Correa. Petrobras cũng "cấm các cơ quan này ký kết hợp đồng mới và tham gia bỏ thầu". Trong văn bản công bố ngày 29/12, Petrobras giải thích hành động trên nhằm "bảo vệ công ty cùng các đối tác trong bối cảnh đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong giải quyết các thiệt hại tài chính cũng như cải thiện hình ảnh" liên quan tới vụ bê bối tham nhũng.

Petrobras cũng thông báo đang thành lập các cơ quan giám sát để quyết định mức phạt đối với những công ty liên quan tới các thỏa thuận phi pháp.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Petrobras cần ký kết nhiều hợp đồng lớn với các nhà thầu để hoàn thành mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng dầu khai thác vào năm 2020 nhằm đưa Brazil trở thành nước xuất khẩu dầu thô, đồng thời thúc đẩy hoạt động khai thác "tiền muối" (pre-salt) ở các lớp đá muối ngoài khơi Đại Tây Dương.

Chủ tịch Petrobras Graca Foster mới đây cảnh báo về "nguy cơ ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất" nếu tập đoàn này không thể theo đuổi hợp đồng với các công ty trong nước do các cáo buộc tham nhũng và thay vào đó phải tìm tới các nhà thầu nước ngoài.

Vụ bê bối tham nhũng tại Petrobras bị phanh phui từ tháng Ba sau khi cựu Giám đốc bộ phận cung ứng của tập đoàn Paulo Roberto Costa khai báo đã nhận tiền hối lộ từ mạng lưới rửa tiền quy mô lớn do những doanh nghiệp xây dựng và kỹ thuật hàng đầu Brazil là đối tác của Petrobras cấu kết thành lập. Cảnh sát ước tính đường dây này đã dùng khoảng 4 tỷ USD hối lộ hàng loạt chính trị gia và quan chức lãnh đạo Petrobras. Đến nay, 39 người đã bị cáo buộc các tội danh tham nhũng, rửa tiền và tống tiền liên quan đến vụ việc trên. Cảnh sát đang tìm cách thu hồi gần 400 triệu USD từ các công ty tham gia vào mạng lưới này.

Bên cạnh đó, Petrobras cũng đang đối mặt với đơn kiện của thành phố Providence, thành phố lớn nhất bang Rhode Island, Đông Bắc nước Mỹ. Thành phố này cáo buộc Petrobras cung cấp báo cáo sai sự thật và gây thiệt hại đáng kể cho những nhà đầu tư đã mua cổ phiếu của Petrobras và các công ty con của tập đoàn này từ năm 2010-2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục