Petrobras dự kiến thanh lý tài sản trong hai năm tới để trả nợ

Tập đoàn Dầu khí quốc gia Brazil Petroleo Brasileiro SA vừa lên kế hoạch thanh lý khoảng 13,7 tỷ USD giá trị tài sản trong năm 2015 và 2016 để trang trải các khoản nợ và tăng khả năng thanh khoản.
Petrobras dự kiến thanh lý tài sản trong hai năm tới để trả nợ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: pco.org.br)

Tập đoàn Dầu khí quốc gia Brazil Petroleo Brasileiro SA vừa lên kế hoạch thanh lý khoảng 13,7 tỷ USD giá trị tài sản trong năm 2015 và 2016 để có tài chính trang trải các khoản nợ và tăng cường khả năng thanh khoản.

Theo đó, doanh thu từ hoạt động bán tài sản của Petrobras sẽ được nâng lên 11 tỷ USD, từ mức 5 tỷ USD trong kế hoạch đầu tư vốn kéo dài năm năm được công bố hồi tháng Hai năm ngoái, với tổng trị giá lên đến 221 tỷ USD.

Trong đó, 30% số tài sản được đem bán là tài sản phục vụ hoạt động thăm dò và sản xuất dầu ở trong nước cũng như nước ngoài, 40% là tài sản dùng cho mục đích liên quan đến năng lượng và khí đốt, phần còn lại là những tài sản nằm trong khâu phân phối sản phẩm.

Với kế hoạch này, ngoài mục tiêu cắt giảm nợ và duy trì tính thanh khoản, Petrobras còn muốn tập trung vào các khoản đầu tư được họ ưu tiên, đặc biệt là gia tăng sản lượng dầu mỏ và khí đốt ở những khu vực mang lại lợi nhuận cao tại quê hương Brazil.

JPMorgan Chase & Co sẽ chịu trách nhiệm trong hoạt động bán tài sản của Petrobras trong năm nay, trong bối cảnh bê bối tham nhũng đã khiến Tập đoàn bị “cấm cửa” khỏi các thị trường vốn.

Giám đốc điều hành của Petrobras, Aldemir Bendine, người mới nhậm chức khoảng một tháng trước, đã tiến hành cắt giảm đầu tư và nhượng bán tài sản trong một động thái nhằm khôi phục niềm tin của công chúng. Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng một kế hoạch cắt giảm chi tiêu cũng chỉ là chuyện sớm muộn đối với Petrobras.

Cổ phiếu của Petrobras đã giảm 59% kể từ khi tập đoàn bị điều tra tham nhũng hồi cuối tháng Chín năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục