Petrobras đưa vào khai thác giàn khoan mới tại vùng nước sâu Brazil

Petrobras đưa vào khai thác giàn khoan mới P-76 với khả năng khai thác và xử lý 150.000 thùng dầu và 6 triệu m3 khí mỗi ngày với 10 giếng sản xuất và kết nối với 7 giếng phun tại mỏ Buzios.
Petrobras đưa vào khai thác giàn khoan mới tại vùng nước sâu Brazil ảnh 1GIàn khoan dầu. (Ảnh minh họa. Nguồn: Panorama Offshore)

Ngày 22/2, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Brazil (Petrobras) thông báo đã đưa vào hoạt động một giàn khoan mới P-76 với khả năng khai thác và xử lý 150.000 thùng dầu và 6 triệu m3 khí mỗi ngày tại mỏ Buzios thuộc vùng biển nước sâu Pre-sal nước này.

Thông cáo của Petrobras cho biết đây là giàn khoan thứ hai trong tổng số 4 giàn khoan mà tập đoàn dự tính đưa vào sử dụng trong năm nay. P-76 được thiết kế theo kiểu giàn nổi FPSO dùng để sản xuất, chứa dầu và trung chuyển dầu khí, nằm trong lưu vực Santos, cách bờ biển bang Rio de Janeiro 180km.

Dự kiến, giàn khoan P-76 sẽ khai thác tới 150.000 thùng dầu/ngày tại 10 giếng sản xuất và kết nối với 7 giếng phun. Mỏ Buzios là mỏ dầu chính Petrobras được chính phủ Brazil nhượng lại quyền khai thác vào năm 2010 để đổi lấy các cổ phần gián tiếp.

[Petrobras sẽ đầu tư 84 tỷ USD vào khai thác dầu khí đến năm 2023]

Năm ngoái, Brazil đã đạt mốc sản xuất 1,5 triệu thùng dầu/ngày tại khu vực mỏ ngầm Pre-sal, sau khoảng 10 năm triển khai hoạt động khai thác dầu khí tại đây. Khu mỏ này nằm ở vùng biển nước sâu cách bờ 300km và dưới lớp muối dày 2km.

Hiện 36 mỏ dầu cho năng suất cao nhất Brazil nằm tại vùng biển Pre-sal và một trong số đó sản xuất trung bình 27.000 thùng dầu/ngày. Đây con số vượt cả mức trung bình sản xuất dầu khí ở các mỏ ngoài khơi “offshore” của quốc gia Nam Mỹ này.

Theo số liệu thống kê, Petrobras đã sản xuất trung bình mỗi ngày 2,63 triệu thùng dầu và khí đốt trong năm 2018, giảm 0,75% so với mức kỷ lục tập đoàn này đạt được năm 2017 với 2,65 triệu thùng/ ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục