PetroChina chi 1 tỷ USD mua cổ phần của SPC

PetroChina, nhà sản xuất dầu khí lớn nhất của Trung Quốc, đã nhất trí mua 45,51% cổ phần của Công ty dầu mỏ Singapore (SPC) với giá hơn 1 tỷ USD và dự định mua thêm cổ phiếu của công ty này trong thời gian tới.

PetroChina, nhà sản xuất dầu khí lớn nhất của Trung Quốc, đã nhất trí mua 45,51% cổ phần của Công ty dầu mỏ Singapore (SPC) với giá hơn 1 tỷ USD và dự định mua thêm cổ phiếu của công ty này trong thời gian tới.

Đây được đánh giá là một bước đi lớn nhằm mở rộng hoạt động ở nước ngoài của PetroChina.

Theo Ngân hàng Deutsche, nhà tư vấn của PetroChina, nếu phi vụ này thành công thì đây là lần mua cổ phần của một công ty niêm yết ở nước ngoài đầu tiên của PetroChina, và biến PetroChina thành tập đoàn mua lại cổ phần lớn nhất trong ngành công nghiệp lọc dầu ở châu Á.

PetroChina cho rằng SPC sẽ là một nhịp cầu mới để thực hiện chiến lược phát triển quốc tế của PetroChina, đồng thời tạo ra một cơ sở để phát triển ổn định và rộng lớn hơn cho tập đoàn.

Thoả thuận này là một tín hiệu cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của Trung Quốc trong việc tìm kiếm nguồn tài nguyên tự nhiên ở nước ngoài tại thời điểm mà nhiều công ty về tài nguyên đang rất cần vốn.

Theo thỏa thuận, PetroChina sẽ mua 234,5 triệu cổ phiếu của SPC tại công ty dịch vụ Dầu khí Keppel với giá 4,3 USD/cổ phiếu.

PetroChina cho hay họ dự định mua thêm cổ phiếu của SPC rồi sẽ ngừng niêm yết công ty này. Tổng giá trị của SPC trên sàn chứng khoán hiện là 2,25 tỷ USD.

SPC, hiện sở hữu 50% cổ phần trong Singapore Refining Co.- một trong ba công ty lọc dầu lớn nhất của Singapore- đã đầu tư khai thác ở Australia, Trung Quốc, Indonesia và Việt Nam. Tổng doanh thu của SPC trong năm 2008 đạt 11,1 tỷ đôla Singapore.

Thương vụ trên được thực hiện trong bối cảnh Bắc Kinh đang khuyến khích các công ty trong nước mở rộng đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt là mua lại các công ty liên quan đến tài nguyên thiên nhiên do giá cả giảm đáng kể vì cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, nhằm đảm bảo cung ứng nguồn nhiên liệu ổn định cho nhu cầu ngày càng tăng của Trung Quốc.

Trung Quốc dự định xây dựng kho dự trữ dầu khoảng 10 triệu tấn vào năm 2011, tức có thể đảm bảo nhu cầu của đất nước trong vòng hai tuần.

Đây là thương vụ mua tài sản ở nước ngoài lần thứ hai trong vòng hai tháng qua của PetroChina sau khi họ nhất trí mua 50% cổ phần của tập đoàn Mangistaumunaigas, nhà sản xuất dầu khí chưa niêm yết ở Kazakhstan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục