Petrotimes: “Nếu Baomoi có thiện chí thì sẽ bàn bạc”

Phóng viên VietnamPlus đã trao đổi với Tổng biên tập Petrotimes quanh câu chuyện yêu cầu baomoi.com ngừng lấy tin từ trang báo này.
Cuối ngày 4/3, ông Nguyễn Như Phong - Tổng biên tập Báo Năng lượng Mới và Trang tin điện tử Petrotimes có công văn yêu cầu Ban Quản trị baomoi.com chấm dứt việc lấy thông tin trái phép từ Petrotimes.

Phóng viên VietnamPlus đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Như Phong xung quanh câu chuyện bản quyền tác phẩm báo chí này.

Bắc nồi lên lưng để… nấu cháo


- Được biết ông vừa có công văn yêu cầu Ban Quản trị baomoi.com chấm dứt việc lấy thông tin trái phép từ Petrotimes, câu chuyện này là thế nào thưa ông?


Ông Nguyễn Như Phong: Petrotimes đã có thông báo bằng văn bản đến những người có trách nhiệm của bên baomoi.com, yêu cầu chấm dứt lấy thông tin của Petrotimes đưa lên trang baomoi.com.

Nếu baomoi.com vẫn tiếp tục tái phạm thì ngày 7/3 chúng tôi sẽ khởi kiện ra tòa án. Vì chúng tôi cho rằng đây là việc làm vi phạm, ăn cắp bản quyền một cách công khai và trắng trợn.

- Cụ thể baomoi.com đã lấy thông tin mà không xin phép của Petrotimes bắt đầu từ thời điểm nào ông có nhớ không?

Ông Nguyễn Như Phong: Có lẽ là vào khoảng tháng 6/2011 [Petrotimes ra đời tháng 5/2011 - PV] hoặc muộn hơn gì đó tôi không nhớ rõ, nhưng số lượng bài mà họ lấy thì chính họ công bố công khai là 10.000 bài.

- Vậy tại sao cho đến bây giờ Petrotimes mới có động thái yêu cầu baomoi.com dừng lấy thông tin của mình, thưa ông?

Ông Nguyễn Như Phong:
Thật ra chúng tôi đã nghĩ đến việc này từ lâu rồi. Thế nhưng phải tìm hiểu xem tại sao họ lại làm một việc như thế bấy lâu nay mà lại không ai lên tiếng cả, hay là họ được phép làm như vậy?

Đến khi hỏi rõ ra thì thứ nhất baomoi.com không phải là một tờ báo mà là một trang web được cấp phép có chức năng tập hợp thông tin từ các báo. Nhưng việc tập hợp thông tin của báo nào thì phải được báo đó cho phép chứ họ không thể tùy tiện, tự nhiên lấy như thế được. Thứ hai, tôi được biết các báo điện tử lớn như Dân Trí, VNExpress… cũng từng yêu cầu baomoi.com không được lấy tin bài, thế nhưng họ phớt lờ.

Tôi cũng có hỏi lãnh đạo của Dân Trí, VNExpress, VietNamNet là tại sao họ cứ nín nhịn như thế, họ bảo rằng thực ra vì quá bận việc, rồi nghĩ việc đó cũng nhỏ. Thế nhưng bây giờ xâu chuỗi lại thì việc này hoàn toàn không nhỏ.

Bởi bạn thấy đấy, ra đời một tờ báo điện tử rất tốn kém, phải nuôi quân, phải trả nhuận bút, thuê mướn nhà cửa, đầu tư thiết bị, bảo hiểm xã hội cho nhân viên, rồi đầu tư cho phóng viên đi công tác rất tốn kém…

Nhưng baomoi.com họ không cần những cái đó. Họ chỉ cần có một phần mềm, ổ ứng và mấy cái máy tính và bài của mình chỉ cần lên mấy phút là họ lấy đăng lên trang họ.

Người đọc thì không cần biết nó là báo hay là trang web, là thông tin chính thống hay không chính thống. Họ vào đọc chỉ vì cần cái thông tin và thông tin ấy được đăng tải trên baomoi.com. Cho nên lợi nhuận về quảng cáo của baomoi.com là khủng khiếp. Các báo bị “mất cắp” một cách vô hình cũng là khủng khiếp.

Nhiều báo cứ tưởng rằng baomoi.com lấy lại và dẫn nguồn thì mình sẽ được hưởng lượng truy cập đấy nhưng thực ra không phải. Cuối cùng, tiền bản quyền không được, giá trị về lượng người truy cập không được, lượng quảng cáo bị sụt giảm, thì rõ ràng baomoi.com sống trên lưng người khác chứ còn gì nữa.

Anh em chúng tôi nói rằng baomoi.com là kẻ bắc nồi lên lưng người khác để nấu cháo. Vì thế buộc chúng tôi phải lên tiếng và có thái độ dứt khoát về việc này.

Nếu có thiện chí sẽ bàn bạc


- Lên án gay gắt baomoi.com như vậy, thế còn những thông tin trên Báo Năng lượng Mới  và Trang tin điện tử  Petrotimes có đảm bảo 100% bản quyền, do phóng viên của báo tự sản xuất ra không, thưa ông?


Ông Nguyễn Như Phong: Chúng tôi phải đảm bảo chứ. Nếu chúng tôi không đảm bảo thì đã bị người ta kiện. Còn nếu sử dụng thông tin của báo khác chúng tôi phải được phép. Ví dụ, chúng tôi ký thỏa thuận hợp tác, trao đổi nghiệp vụ, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ báo chí, chia sẻ bài viết với báo điện tử Dân Trí, VietNamNet, VNMedia, VTCNews và sắp tới là VNExpress, với điều kiện phải ghi rõ nguồn, ví dụ như “theo Dân Trí” hoặc theo phóng viên A, B, C của Dân Trí.

Ngược lại, các báo đó lấy lại bài của chúng tôi cũng sẽ tuân thủ theo nguyên tắc đó. Đấy là sự thỏa thuận và được phép của nhau.

Còn nếu muốn lấy lại bài của VietnamPlus chẳng hạn thì chúng tôi phải hỏi.

- Nếu tôi nhớ không nhầm thì Petrotimes cũng đã lấy lại bài của VietnamPlus đấy.

Ông Nguyễn Như Phong: Có. Có lấy lại.

- Nhưng vấn đề là không thấy Petrotimes có công văn xin trích dẫn, thưa ông.

Ông Nguyễn Như Phong: Bởi vì thế này, thông thường nó có hai cách. Thật ra chuyện báo nọ lấy lại thông tin của báo kia đăng và có dẫn nguồn không chỉ có ở Việt Nam mà trên thế giới cũng thế. Thường họ thấy báo mình viết bài mà được báo khác sử dụng lại thì người ta đã vui rồi. Vì nó vừa quảng bá thương hiệu cho mình vừa chứng tỏ bài viết có giá trị. Nhưng đây là trong những trường hợp hãn hữu.

Còn tôi thử hỏi bạn, nếu ngày nào tôi cũng ăn cắp bài của bạn để đưa lên báo tôi thì bạn có chịu được không?

- Trên Petrotimes tôi có thấy nhiều tin dịch của các hãng thông tấn nước ngoài như AFP, AP… Không biết Petrotimes có mua bản quyền của họ không?

Ông Nguyễn Như Phong: Chúng tôi phải mua. Họ đã đến tận trụ sở của chúng tôi làm việc rồi đấy.

- Vâng, quay trở lại câu chuyện với baomoi.com. Nếu bây giờ Ban Quản trị của trang thông tin điện tử tổng hợp này muốn gặp gỡ đàm phán với Petrotimes thì sao, thưa ông?


Ông Nguyễn Như Phong: Nếu họ đến mà có thiện chí thì chúng tôi sẽ bàn bạc sau. Bởi họ cũng có chức năng của họ. Khi họ đã nhìn ra được vấn đề nào đấy thì mình cũng nên sẵn sàng hợp tác trên cơ sở đôi bên cùng có lợi về mặt cung cấp thông tin, làm đa dạng, phong phú thông tin cho bạn đọc.

- Cảm ơn ông về cuộc trao đổi.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc công ty ePI:
 
 "Liên quan tới việc Baomoi.com lấy lại tin, bài, ảnh của Petrotimes.vn từ tháng 11/2011 đến nay mà chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Ban biên tập Petrotimes.vn, chúng tôi rất lấy làm tiếc và chính thức gửi lời xin lỗi tới TBT Nguyễn Như Phong và Báo điện tử Năng lượng mới. Theo đề nghị của Petrotimes.vn, chúng tôi đã ngừng cập nhật thông tin và gỡ bỏ các tin tức từ Petrotimes.vn ra khỏi Baomoi.com ngay từ tối ngày 04/03/2013.
 
 "Chúng tôi rất mong các báo hiểu rõ hơn cách làm và thiện chí của Baomoi.com. Với việc giữ nguyên giao diện cùng quảng cáo của trang gốc khi bạn đọc nhấn vào liên kết đọc bài, Baomoi.com luôn hy vọng bản quyền nội dung báo chí được tôn trọng cũng như hình ảnh thương hiệu, quảng cáo thương mại của các nhà cung cấp và sản xuất nội dung phải được đảm bảo. Ngoài ra, Baomoi.com còn tự động phát hiện các bài viết được sao chép, đăng lại từ các báo và trang tin điện tử khác đối với nguồn tin gốc, và thực hiện việc ẩn các bài đăng lại, giúp cho bạn đọc luôn đọc tin từ chính nguồn tin gốc.
 
 "Chúng tôi hy vọng sẽ được gặp báo Petrotimes để trao đổi và mong rằng có thể có sự hợp tác song phương trong tương lai."

ChiLê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục