PetroVietnam và Tây Ninh ký kết hợp tác kinh tế

Chiều 7/9, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và tỉnh Tây Ninh đã ký bản thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Chiều 7/9, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) và Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ký bản thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trước mắt, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và các đơn vị thành viên sẽ xây dựng một khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 3-4 sao tại trung tâm Thị xã Tây Ninh.

Hai bên đầu tư khai thác du lịch sinh thái tại các đảo trên hồ Dầu Tiếng, triển khai nâng cấp kho chứa xăng dầu tại cảng Bến Kéo (huyện Hòa Thành) từ 3.000m3 lên 8.000m3, xây mới một kho trung chuyển phân bón và hệ thống phân phối phân bón trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, hai bên nghiên cứu đầu tư phát triển hạ tầng, khu công nghiệp, đô thị; hệ thống kho và mạng lưới kinh doanh LPG, xăng dầu, phân bón; dịch vụ tài chính, bảo hiểm trên địa bàn tỉnh.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sẽ hỗ trợ Tây Ninh thực hiện các chương trình an sinh xã hội, mà trước mắt trong năm 2009 sẽ hỗ trợ 1 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Đinh La Thăng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đánh giá cao vị thế quan trọng của Tây Ninh là có đường biên giới giáp với Campuchia dài 240km với 2 cửa khẩu quốc tế là Mộc Bài và Xa Mát cùng nhiều cửa khẩu phụ khác.

Ông nói khi hệ thống đường xuyên Á hoàn thành, Tây Ninh sẽ là giao điểm quan trọng giữa hệ thống đường quốc tế Việt Nam-Campuchia-Thái Lan và đường quốc gia ở phía Nam nên rất có điều kiện thuận lợi để giao thương quốc tế.

Bên cạnh các hạng mục dự án đã ký kết, sắp tới, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư vào Tây Ninh với nhiều lĩnh vực khác và các dự án hỗ trợ an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục