Peugeot, Dongfeng ký thỏa thuận hợp tác

Peugeot, Dongfeng ký thỏa thuận hợp tác tăng vốn

PSA Peugeot Citroen và Dongfeng đã ký một thỏa thuận khung, qua đó hai bên có kế hoạch tăng vốn trị giá 3 tỷ euro cho hãng xe Pháp.

Hãng sản xuất xe hơi PSA Peugeot Citroen của Pháp và hãng sản xuất xe hơi Dongfeng của Trung Quốc ngày 27/3 đã ký một thỏa thuận khung, qua đó hai bên có kế hoạch tăng vốn trị giá 3 tỷ euro (4,1 tỷ USD) cho hãng xe Pháp.

Tổng thống Pháp Francois Hollande và Chủ tịch nước Trung Quốc đang ở thăm Pháp đã chứng kiến lễ ký thỏa thuận trên tại Paris.

Từng được công bố hồi tháng 2, thỏa thuận này sẽ đưa hãng Dongfeng và chính phủ Pháp nắm giữ 14% cổ phần trong Peugeot, đồng thời mang lại cho hãng xe Pháp khoản tiền lớn cũng như có thể tiếp cận dễ dàng hơn vào thị trường châu Á.

Như vậy, tân quan chức điều hành cấp cao của Peugeot Carlos Tavares giờ đây phải vực dậy hoạt động kinh doanh đang làm ăn không có lãi của hãng tại châu Âu, ngăn chặn đà thua lỗ ở thị trường Mỹ Latinh, công bố các kế hoạch làm ăn đầy tham vọng ở Trung Quốc.

Mối quan hệ trên cũng cho phép Peugeot và Dongfeng mở rộng liên doanh hiện thời của họ ở Trung Quốc để cùng phát triển xe, tăng cường sản xuất để nắm giữ thêm thị phần ở thị trường xe hơi lớn nhất thế giới này và xuất khẩu xe đi khắp châu Á./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục