Peugeot sẵn sàng liên minh các hãng chế tạo ôtô khác

PSA Peugeot Citroen cuối tuần qua cho hay hãng có thể liên minh với hãng chế tạo ôtô khác trong bối cảnh nhu cầu ôtô tại châu Âu yếu đi.
Công ty chế tạo ôtô lớn nhất nước Pháp, PSA Peugeot Citroen cuối tuần qua cho hay hãng có thể liên minh với một hãng chế tạo ôtô khác trong bối cảnh nhu cầu ôtô tại châu Âu yếu đi kéo doanh thu của hãng giảm 1,5% trong năm 2011.

Hãng hiện chưa đàm phán với bất kỳ tập đoàn nào, nhưng cho biết liên minh trong tương lai sẽ phải tuân thủ chiến lược của Peugeot Citroen là tạo sự phối hợp thực sự và không làm tổn hại sự độc lập của hãng.

Tại Triển lãm ôtô Detroit, Giám đốc điều hành Fiat, Sergio Marchionne, đã bày tỏ ý định Fiat muốn hợp tác với một hãng chế tạo ô tô lớn khác để tiết kiệm chi phí. Giám đốc Marchionne đã có cuộc gặp với Giám đốc điều hành PSA Peugeot Citroen, Philippe Varin, bên lề triển lãm này. Một số nhà quan sát cho rằng đây có thể là khúc dạo đầu cho sự hình thành liên minh giữa hai công ty.

PSA Peugeot Citroen cho hay tiêu thụ ôtô của hãng năm 2011 giảm 1,5% xuống 3,5 triệu chiếc, do nhu cầu ô tô ở châu Âu giảm sút. Doanh số bán của hãng tại thị trường châu Âu đã giảm 6,1%, chủ yếu do nhu cầu yếu trong phân khúc xe mini (sub-compact), ngược lại tiêu thụ xe của hãng tăng 11% tại Mỹ Latinh, 7,7% tại Trung Quốc và 35% tại Nga.

PSA Peugeot Citroen hiện có trên 205.000 nhân viên trên toàn thế giới, trong đó 100.000 nhân viên tại Pháp. Hãng chế tạo ôtô lớn thứ hai châu Âu này dự báo doanh số bán của hãng sẽ tiếp tục tăng tại các thị trường Mỹ Latinh, Trung Quốc và Nga trong năm 2012. Hồi tháng 10/2011, PSA Peugeot Citroen đã công bố kế hoạch cắt giảm chi phí 800 triệu euro năm 2012 do thị trường ôtô châu Âu trì trệ./.

Như Mai (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục