Peugeot sẽ trở lại giải đua Dakar với 2008 DKR

Peugeot sẽ trở lại giải đua Dakar bằng mẫu xe 2008 DKR

Hãng xe của Pháp cho hay họ sẽ trở lại giải đua Dakar vào năm 2015 sau 25 năm gián đoạn bằng mẫu 2008 DKR.
Peugeot sẽ trở lại giải đua Dakar bằng mẫu xe 2008 DKR ảnh 1Bức hình duy nhất của mẫu 2008 DKR. (Nguồn: Peugeot)

Hãng sản xuất xe hơi Peugeot của Pháp đã khẳng định sẽ trở lại giải đua huyền thoại Dakar.

Hãng xe của Pháp cho hay họ sẽ trở lại giải đua này vào năm 2015 sau 25 năm gián đoạn bằng mẫu 2008 DKR. Mẫu xe này sẽ do hai huyền thoại trong giải đua Dakar là Carlos Sainz và Cyril Despres lái.

Peugeot đã chiến thắng trong bốn giải đua Dakar liên tiếp trong khoảng thời gian từ năm 1987 tới năm 1990, giải đầu tiên là với mẫu 205 T16 Grand Raid, sau đó là với mẫu 405 T16 Grand Raid.

Trong giải marathon 10.000 km năm 2015, chi nhánh Peugeot Sport của hãng xe Pháp sẽ sử dụng mẫu 2008 DKR, một mẫu xe mà hãng xe này chưa công bố bất kỳ thông tin nào về nó ngoài duy nhất một bức ảnh. Thông tin thêm về mẫu xe này sẽ được công bố trong ngày 20/4 tới tại triển lãm ôtô Bắc Kinh.

Peugeot đặt mục tiêu giành chiến thắng ở giải Dakar ngay từ năm đầu tiên quay trở lại khi quan chức điều hành cấp cao của hãng Maxime Picat tiết lộ: “Ý định của chúng tôi là có chỗ đứng trong giải Dakar vào năm tới mặc dù chiến lược của chúng tôi là vẫn dựa trên dài hơn hơn. Chúng tôi cũng biết rất rõ rằng giải Dakar là giải rất khó khăn nhưng mục tiêu của chúng tôi không gì khác là giành chiến thắng trong lần đầu tiên quay lại trong năm 2015."

Việc tham gia giải Dakar cũng sẽ giúp Peugeot tăng cường hình ảnh tại các thị trường như Nam Mỹ, nơi giải đua này được tổ chức và Trung Quốc. Peugeot cho hay mẫu 2008 crossover là sự lựa chọn rõ ràng cho giải Dakar, đặc biệt là vì mẫu xe này sẽ được tung ra thị trường Trung Quốc và Nam Mỹ trong năm 2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục