Peugeot-Citroen sẽ sở hữu cổ phiếu tại Mitsubishi

Mitsubishi Motors đang đàm phán hợp tác với Peugeot-Citroen, theo đó hãng xe Pháp sẽ sở hữu lượng cổ phiếu nhất định của Mitsubishi.
Ngày 3/12, Tập đoàn chế tạo xe hơi Mitsubishi Motors của Nhật Bản cho biết hãng đang đàm phán với hãng xe Peugeot-Citroen về một thỏa thuận hợp tác cho phép hãng xe Pháp giữ một lượng cổ phiếu nhất định tại Mitsubishi.

Thỏa thuận này nằm trong bối cảnh ngành công nghiệp ôtô đang gặp nhiều khó khăn và nhu cầu đầu tư vốn cho thị trường ôtô thân thiện với môi trường ngày càng tăng cao.

Theo nhật báo Nikkei, nếu thỏa thuận này được thông qua, hãng xe lớn thứ hai châu Âu Peugeot-Citroen có thể sẽ được mua từ 30-50% cổ phần của Mitsubishi, với tổng giá trị 300 tỷ yên.

Người phát ngôn Mitsubishi Motors cho biết: “Mitsubishi đang tìm kiếm sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Peugeot-Citroen và hợp tác về vốn chỉ là một phần trong nhiều kế hoạch hợp tác trong thời gian tới”.

Cuộc đàm phán giữa hai hãng ôtô nổi tiếng này đã diễn ra trong bối cảnh các nhà sản xuất xe hơi trên thế giới đang chịu ảnh hưởng nặng nề của suy thoái kinh tế và doanh thu giảm sút tại các thị trường lớn.

Điều này khiến các hãng xe phải tìm hướng đầu tư vào lĩnh vực xe tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, chi phí đầu tư phát triển các công nghệ mới có chi phí rất cao.

Nhà phân tích thị trường Yoshihiro Okumura của công ty quản lý tài sản Chibagin (Nhật Bản) cho rằng khi thỏa thuận này thành công, Mitsubishi sẽ có thêm nguồn vốn để có thể phát triển các công nghệ xe xanh và mở rộng thị phần tại châu Âu.

Trong khi đó, liên kết này cũng sẽ giúp Peugeot-Citroen cạnh tranh với liên doanh giữa Renault SA của Pháp và nhà chế tạo ôtô thứ hai Nhật Bản Nissan.

Tuy nhiên, thỏa thuận giữa Mitsubishi Motors và Peugeot-Citroen cũng cần sự ủng hộ của tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi Heavy Industries và Mitsubishi Corp, vì các tập đoàn này hiện đang nắm giữ tương ứng 15,6% và 14% tại Mitsubishi Motor./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục