Phá 2 điểm buôn bán động vật hoang dã trái phép

Tại hiện trường, các lực lượng đã phát hiện và bắt giữ 1.182kg động vật hoang dã các loại gồm lợn rừng, rùa, chồn, kỳ đà, nhím, dôn, rắn.
Trưa 10/12/2009, lực lượng kiểm lâm phối hợp với cảnh sát môi trường, lực lượng công an cơ động tỉnh Quảng Nam đã triệt phá 2 tụ điểm tàng trữ và buôn bán động vật hoang dã trái phép tại xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Tại hiện trường, các lực lượng đã phát hiện và bắt giữ 1.182 kg động vật hoang dã các loại gồm lợn rừng, rùa, chồn, kỳ đà, nhím, dôn và rắn. Trong số này có đến 297kg thịt động vật các loại và 885,2kg động vật sống các loại.

Số động vật hoang dã trên được tàng trữ tại nhà của 2 đối tượng Nguyễn Phước Lợi 42 tuổi, ở thôn Liếu Trì, xã Bình Nguyên và Huỳnh Thị Tâm, sinh năm 1960 thôn 1 xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam tàng trữ.

Qua lời khai, các đối tượng đã thừa nhận là chủ hàng của số động vật hoang dã trên và đang tập kết để vận chuyển đi các tỉnh lân cận tiêu thụ.

Theo ông Từ Văn Khánh, Phó Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, lực lượng kiểm lâm tỉnh đã nhiều lầm phát hiện đối tượng Huỳnh Thị Tâm có dấu hiệu buôn bán động vật hoang dã nhưng không có bằng chứng để chứng minh. Vì vậy, các ngành chức năng của tỉnh đã phải lập chuyên án để triệt phá 2 tụ điểm nói trên.

Đây là vụ triệt phá tụ điểm tàng trữ và buôn bán động vật hoang dã trái phép lớn nhất từ trước tới nay trong tỉnh Quảng Nam.

Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đang khẩn trương củng cố hồ sơ xử lý vụ việc, đồng thời, tiếp tục điều tra nguồn gốc của số động vật trên. Bên cạnh đó, triển khai phương án tiêu hủy và thả động vật sống về rừng.

Từ đầu năm 2009 đến nay, lực lược kiểm lâm tỉnh Quảng Nam đã phát hiện gần 30 vụ vi phạm về quản lý bảo vệ động vật rừng, tiến hành tịch thu 539kg và 269 cá thể động vật rừng các loại; trong đó, tiêu hủy 5 cá thể và 267kg động vật rừng./.
Trần Tĩnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục