Phá 3 đường dây buôn người trước Tết Dương Lịch

Ba đường dây buôn bán phụ nữ qua biên giới dựa trên chiê bài lừa xin việc đã bị cơ quan công an đánh sập ngay trước Tết Dương Lịch.
Ba đường dây buôn bán người dựa trên chiêu lừa xin việc đã bị cơ quan công an đánh sập ngay trước Tết Dương Lịch.

Ngày hôm nay, 28/12,  Đội 12 Phòng cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) bắt Nguyễn Văn Vương (30 tuổi ở Bắc Kạn) và Vũ Thị Liên (37 tuổi ở Bắc Ninh) để điều tra hành vi mua bán người.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, trước khi thực hiện hành vi buôn người, Nguyễn Văn Vương đã từng làm việc ở khu đô thị Văn Phú, Hà Đông. Thời gian này, Vương có quen với chị Phương (28 tuổi.)

Vào khoảng tháng 3/2012, do thiếu tiền tiêu nên Vương đã nảy sinh lừa bán chị Phương sang biên giới. Vương đã thống nhất cùng Liên nói với Phương rằng đã xin việc cho chị này ở Trung Quốc với mức lương 5 triệu đồng/tháng.

Khi qua đường tiểu ngạch, Phương đã bị những kẻ buôn người giao cho một cặp vợ chồng người Trung Quốc để hưởng gần 30 triệu đồng. Chị bị ép bán dâm ngay sau đó. Nạn nhân được giải cứu về nước ngày 7/4.

Một cán bộ Đội 12 cho biết, ngoài vụ mua bán người nói trên, cơ quan cảnh sát điều tra công an Hà Nội cũng làm rõ 2 vụ buôn bán người khác. Thủ đoạn lừa của chúng đều bằng cách hứa xin việc làm. 4 nạn nhân ở tuổi 17 - 20 đến từ các huyện ngoại thành Hà Nội.

Đại tá Lê Văn Chương, Phó văn phòng C56 (Bộ Công an) đánh giá, tội phạm mua bán người hiện nay được đánh giá là một trong 3 loại tội phạm nguy hiểm (sau tội phạm ma túy và buôn lậu vũ khí). Trong 7 năm (2005 - 2012) toàn quốc đã xảy ra hơn 3.000 vụ buôn bán người, với 6.500 nạn nhân. Riêng 2012 có đến 850 nạn nhân.

Hiện các vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra mở rộng./.

* Tên các nạn nhân đã được thay đổi.


Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục