Phá băng mua bán ma túy quy mô lớn từ Bắc vào Nam

Phá băng mua bán ma túy quy mô lớn từ miền Bắc vào miền Nam

Công an quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã triệt phá đường dây mua bán ma túy quy mô lớn do Nguyễn Tuấn Vũ, quê quán Hà Nội, cầm đầu.

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết mới đây đã triệt phá đường dây mua bán ma túy quy mô lớn do Nguyễn Tuấn Vũ, 27 tuổi, quê quán Hà Nội cầm đầu.

Ngoài đối tượng Vũ, cơ quan Công an cũng tạm giữ hình sự hai đối tượng Nguyễn Văn Quân, sinh năm 1986, quê quán Hải Dương và Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1987, quê quán Thành phố Hồ Chí Minh.

Công an thu giữ tổng cộng hơn 700g ma túy tổng hợp, một khẩu súng K59, một xe ôtô, cân điện tử... cùng nhiều tang vật, phương tiện khác.

Trước đó, vào chiều 14/5, trinh sát mật phục bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Quân tại một quán càphê ở phường Linh Tây, quận Thủ Đức. Khám xét người của Quân, Công an thu giữ nhiều gói ma túy tổng hợp và một số tang vật khác.

Quân khai nhận số ma túy là do Vũ đưa cho Quân đi giao cho khách. Từ lời khai của Quân, trinh sát tiến hành bắt giữ "ông trùm" Nguyễn Tuấn Vũ khi Vũ đang điều khiển xe ôtô trên đường Tô Ngọc Vân, quận Thủ Đức.

Khám xét nơi ở của Vũ tại một chung cư cao cấp ở quận Bình Thạnh, Công an thu giữ gần 500g ma túy tổng hợp, một khẩu súng K59, cân điện tử và nhiều tang vật, phương tiện phạm tội khác.

Chiều cùng ngày, Công an cũng bắt giữ Nguyễn Thị Lan tại nhà ở đường Lê Thị Hoa (quận Thủ Đức) - đối tượng trực tiếp tiêu thụ ma túy cho Vũ; thu giữ tại nhà Lan gần 100g ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan Công an, Vũ khai rằng khoảng mỗi tuần một lần, Vũ đi máy bay ra Hà Nội, rồi lên cửa khẩu Tân Thanh (tỉnh Lạng Sơn) gặp đầu mối đặt mua khoảng 1kg ma túy tổng hợp. Sau khi đặt hàng, Vũ bay trở lại Thành phố Hồ Chí Minh nhận hàng và phân nhỏ bán cho các đầu mối bên dưới tiêu thụ khắp địa bàn Thành phố.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Dũng, Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Thủ Đức, các trinh sát đã đặt đường dây này vào “tầm ngắm” từ tháng 12/2015 và lập chuyên án đấu tranh từ tháng 4/2016.

Vũ là “chân rết” của một đường dây mua bán ma túy hoạt động từ phía Bắc vào Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Ngoài lượng ma túy lớn đã tiêu thụ, các đối tượng còn thể hiện sự liều lĩnh khi luôn thủ súng quân dụng trong người với mục đích chống trả cơ quan chức năng nếu bị bắt giữ.

Hiện, Công an quận Thủ Đức đang củng cố hồ sơ để bàn giao các đối tượng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Thành phố Hồ Chí Minh điều tra theo thẩm quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục