Phá đường dây ghi số đề quy mô lớn ở TP.HCM

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM phá được đường dây ghi số đề liên quận với 20 đại lý ghi đề lớn.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14) Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa phá được một đường dây ghi số đề liên quận quy mô lớn trên địa bàn.

Ngày 11/6, PC 14 đã tạm giữ, lập hồ sơ điều tra hành vi “Tổ chức đánh bạc,” “Đánh bạc” đối với “trùm” ghi đề Đặng Thị Cẩm Tú (tự Ty, 30 tuổi, trú phường 4, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh) và 11 đối tượng chủ chốt là các chủ thầu đề trong đường dây ghi số đề trên.

Qua khám xét tại địa điểm tổ chức thầu đề của Đặng Thị Cẩm Tú ở tòa nhà số 286 đường Bình Tiên (phường 4, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh) vào lúc 20 giờ ngày 10/6, cảnh sát đã bắt quả tang tại đây đang tập kết số lượng lớn phơi đề từ các đại lý chuyển về.

Điều tra mở rộng, cảnh sát khám xét đồng loạt thêm tám điểm thầu đề khác là “chân rết” của Đặng Thị Cẩm Tú, nằm rải rác ở các quận 5, 6, 8, Bình Thạnh... và tạm giữ thêm 11 đối tượng liên quan.

Cảnh sát đã thu giữ tang vật tại các ổ đề này, gồm: 280 triệu đồng, 209 tờ phơi đề có trị giá 15-30 triệu đồng/phơi, hai máy đếm tiền, chín máy fax, tám máy vi tính, ba điện thoại bàn, ba điện thoại di động.

Các thầu đề bước đầu khai nhận tham gia thiết lập đường dây ghi số đề liên quận từ tháng 6/2009 đến nay với hơn 20 đại lý ghi đề nằm ở các quận nội thành, do Đặng Thị Cẩm Tú điều hành hoạt động.

Mỗi ngày, Tú nhận chuyển phơi đề từ các đại lý thông qua máy fax, sau khi có kết quả xổ số thì thỏa thuận với các đại lý căn cứ để chung chi cho người chơi.

Hiện Phòng PC 14 tiếp tục điều tra thêm 11 ổ đề trong đường dây này, truy xét các đối tượng liên quan./.

Thế Vinh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục