Phá đường dây làm giấy tờ giả ở TP Hồ Chí Minh

Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt giữ ba đối tượng chủ chốt của đường dây làm giả giấy tờ, con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Ngày 15/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14) Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá đường dây làm giả giấy tờ, con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Bước đầu, cảnh sát bắt giữ ba đối tượng chủ chốt, gồm Nguyễn Văn Hùng (37 tuổi, trú quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh); Lê Văn Miên (51 tuổi, trú huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Văn Nam (34 tuổi, trú quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh).

Khám xét chỗ ở, nơi làm giấy tờ giả của Hùng ở phường 16, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, cảnh sát thu giữ 25 con dấu các loại, 70 tem đăng kiểm dán kính xe ôtô, 70 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, 100 tấm bìa ghi sổ chứng nhận kiểm định... và 18 triệu đồng.

Qua điều tra được biết, khoảng cuối năm 2008 cho đến đầu năm 2009, Phòng PC 14 Công an Thành phố Hồ Chí Minh có làm việc với Phạm Quốc Đồng (38 tuổi, trú Bình Dương) và y cho biết có nhận làm giả sổ kiểm định, tem kiểm định của các chủ xe, tài xế xe khách, xe tải tại Gia Lai. Sau đó, Đồng đặt hàng với tên Nguyễn Văn Nam làm giả sổ kiểm định với giá mỗi cái là 1,5 triệu đồng.

Sau đó Nam đặt Miên làm với giá 1,2 triệu đồng, hưởng lợi mỗi sản phẩm làm giả là 300.000 đồng. Miên lại đặt tên Hùng làm sổ và tem kiểm định giả với 700.000 giá đồng, hưởng lợi mỗi sản phẩm làm giả 500.000 đồng.

Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.

Thế Vinh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục