Phá đường dây ma túy lớn từ Bắc vào Nam, thu giữ 18,5kg ma túy đá

PC47 Công an TP.HCM phối hợp với C47 Bộ Công an triệt phá đường dây buôn bán ma túy lớn từ Bắc vào Nam, thu giữ một lượng lớn tang vật gồm 18,5kg ma túy đá, 99 viên thuốc lắc...

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) - Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp với C47 Bộ Công an triệt phá đường dây buôn bán ma túy lớn từ Bắc vào Nam, do đối tượng Đỗ Thái Dũng (sinh năm 1991, quê quán Ngô Quyền, Hải Phòng) cầm đầu.

Ngoài Dũng, Công an cũng bắt giữ sáu đối tượng khác trong đường dây này.

Theo hồ sơ chuyên án, cách đây không lâu, các trinh sát của PC47 - Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ một nhóm đối tượng buôn bán ma túy do Lê Thị Kim Ngân (ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) cầm đầu.

Ngân khai nhận mua ma túy từ Đỗ Thái Dũng và đem đi phân phối. Khi cần hàng, Ngân báo cho Dũng rồi tới một khách sạn ở quận 1 (Thành phố Hồ Chí Minh) để “giao dịch.”

Nhận định đây là một đường dây buôn bán ma túy lớn, cơ quan điều tra đã thành lập Ban chuyên án, nhanh chóng cử lực lượng phối hợp với các trinh sát của C47 Bộ Công an để điều tra. Qua điều tra, cơ quan công an xác định được ngoài Dũng đường dây này còn có ba đối tượng là Trần Quang Hưng (sinh năm 1980, quê quán Hưng Yên), Vương Duy Hiển (sinh năm 1979, bạn của Hưng) và Võ Xuân Tú (sinh năm 1959, quê quán Long Biên, Hà Nội), có nhiệm vụ vận chuyển hàng từ ngoài Bắc vào Thành phố Hồ Chí Minh.

Xác định được nhóm đối tượng, Ban chuyên án quyết định cất lưới. Khoảng 16 giờ ngày 9/1, Võ Xuân Tú đến Thành phố Hồ Chí Minh rồi về khách sạn Hoàn Thái nằm trên đường Tôn Thất Tùng, quận 1. Hơn 1 tiếng sau, Đỗ Thái Dũng đến khách sạn gặp Tú rồi lấy một chiếc balô do Tú đưa.

Sau đó, Tú rời khỏi khách sạn đi về hướng quận Tân Bình thì bị các trinh sát bắt giữ. Còn Dũng sau khi gặp Tú liền xách theo chiếc balô đến nhà hàng Tân Hải Vân nằm trên đường Nguyễn Trãi (quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) thì bị một mũi trinh sát khác bắt giữ cùng tang vật.

Tới chiều tối cùng ngày, Hiển mang ma túy từ Hưng Yên vào Thành phố Hồ Chí Minh và đến khách sạn Sài Gòn Mới trên đường Bà Huyện Thanh Quan (quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) để giao cho Hưng, đã thuê phòng ở đây từ trước.

Sau đó, Hưng rủ Hiển đi giao ma túy cho các đầu mối ở Thành phố Hồ Chí Minh. Khi chúng đến một quán ăn nằm trên đường Gò Xoài thuộc phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh) thì bị bắt giữ cùng tang vật.

Từ lời khai của Hưng, cơ quan điều tra tiếp tục bắt giữ thêm ba đối tượng tiêu thụ ma túy là Đào Thị Hồng (sinh năm 1962), Lê Thị Bảo Anh (sinh năm 1973) và Nguyễn Tuấn Kiệt (sinh năm 1973), cả ba cùng ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong chuyên án này, công an thu giữ một lượng lớn tang vật gồm 18,5kg ma túy đá, 120 gram heroin, 99 viên thuốc lắc, 565 triệu đồng… Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, sớm đưa các đối tượng ra truy tố trước pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục