Phá đường dây mại dâm trực tuyến gồm 99 nam thiếu niên

Ngày 1/9, cảnh sát Indonesia cho biết họ đã bắt giữ ba nghi phạm liên quan đến một đường dây mại dâm trực tuyến bao gồm khoảng 100 nam thiếu niên.
Phá đường dây mại dâm trực tuyến gồm 99 nam thiếu niên ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: jakarta.coconuts.co/)

Ngày 1/9, cảnh sát Indonesia cho biết họ đã bắt giữ ba nghi phạm liên quan đến một đường dây mại dâm trực tuyến bao gồm khoảng 100 nam thiếu niên.

Nghi phạm đầu tiên bị bắt là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, bị buộc tội môi giới mại dâm nam trên Facebook của mình.

Ông ta bị bắt trong một phòng khách sạn ở Cisarua trên đảo Java.

Người đàn ông này đã bị bắt cùng 7 cậu bé và một thanh niên 18 tuổi, cảnh sát trưởng Agung Setya cho biết.

Hai nghi phạm còn lại bị bắt giữ ngày 31/8, một người bị cáo buộc môi giới mại dâm qua mạng xã hội, người còn lại bị buộc tội có hành vi mại dâm với các cậu bé trong độ tuổi từ 12 đến 18 tuổi.

"Tất cả họ đều biết nhau, đó là một nhóm," Setya cho biết.

Các nhà điều tra đã phát hiện 99 cậu bé được "chào hàng" trên mạng với mức giá từ 90 đến 750 USD.

Cảnh sát bắt đầu điều tra vụ việc từ tháng Tám, khi họ kiểm tra Facebook của nghi can thứ nhất.

Người đàn ông đó đã được ra tù từ tháng Ba, sau khi thụ án môi giới mại dâm nữ, Setya cho biết thêm.

Vào tháng Năm, Tổng thống Joko Widodo đã đưa ra những hình phạt nghiêm khắc với tội lạm dụng tình dục trẻ em, trong đó án phạt tối đa là tử hình và thiến hóa học, sau khi một vụ hiếp dâm nữ sinh đã gây một làn sóng phẫn nộ trên toàn quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục