Phá đường dây tàng trữ, mua bán trái phép hung khí, công cụ hỗ trợ

Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá thành công một đường dây tàng trữ và mua bán trái phép hung khí, công cụ hỗ trợ nguy hiểm do đối tượng Tô Quốc Toàn, (sinh năm 1992) cầm đầu.
Phá đường dây tàng trữ, mua bán trái phép hung khí, công cụ hỗ trợ ảnh 1Tang vật của vụ án. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Ngày 28/3, Đội 2 Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) phối hợp cùng Đội 4 Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64), Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá thành công một đường dây tàng trữ và mua bán trái phép hung khí, công cụ hỗ trợ nguy hiểm do đối tượng Tô Quốc Toàn, tự Long (sinh năm 1992, trú tại quận Phú Nhuận) cầm đầu.

Chuyên án này được các đơn vị chức năng xác lập đấu tranh từ cuối năm 2017. Đường dây này nhập vũ khí từ các tỉnh phía Bắc rồi rao bán trên mạng.

[Ngăn chặn hành vi rao bán hung khí, vật liệu nổ qua mạng xã hội]

Qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng xác định, trưa 28/3, Toàn đưa Vũ Thạch Vĩ (sinh năm 2000, trú tại quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) đi giao hai cây mã tấu cho khách với giá 1,5 triệu đồng. Sau nhiều lần thay đổi địa điểm giao hàng, đối tượng này hẹn giao dịch tại một hẻm trên đường Hoàng Hoa Thám (phường 5, quận Phú Nhuận) và đã bị các trinh sát bắt giữ.

Tiếp đó, các lực lượng chức năng ập vào nơi ở của đối tượng Toàn tại địa chỉ 211/89/12 đường Hoàng Hoa Thám (phường 5, quận Phú Nhuận), bắt quả tang đối tượng cùng kho “hàng nóng” lên tới gần cả trăm cây đao, kiếm nhật, mã tấu, roi điện…

Theo hồ sơ trinh sát, Toàn từng bị cơ quan công an bắt giữ vào tháng 3/2016 cũng với hành vi tương tự. Sau lần bị bắt đó, Toàn trở nên cảnh giác và ranh ma hơn, Toàn không bao giờ trực tiếp ra mặt mà sai đàn em đi giao dịch. Lực lượng Công an đang mở rộng điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục