Phá kỷ lục quốc gia, song Thanh Phúc chỉ về thứ 36

Dù đã phá kỷ lục quốc gia ở nội dung đi bộ 20km, song Thanh Phúc cũng chỉ về thứ 36, khép lại một kỳ Olympic tay trắng của VN.
Dù đã lập kỷ lục quốc gia ở cự li đi bộ 20km, song vận động viên Nguyễn Thị Thanh Phúc chỉ về đích thứ 36 với thành tích 1 giờ 33 phút 36 giây, trong tổng số 55 vận động viên về đích tại nội dung này ở Olympic London 2012. Người cán đích đầu tiên tại điện Buckingham là vận động viên người Nga Yelena Lashmanov, đồng thời cũng lập kỷ lục thế giới mới với 1 giờ 25 phút 02 giây. Giành HCB ở cự li này cũng là một VĐV người Nga khác, Olga Kaniskina (1 giờ 25 phút 9 giây), người đã dẫn đầu suốt một quãng đường dài đồng thời cũng là đương kim vô địch, trong khi về ba là Qieyang Shenjie của Trung Quốc, phá kỷ lục châu Á (1 giờ 25 phút 16 giây). Đây là lần đầu tiên Nga giành HCV và HCB ở cự li này tại Olympic, đồng thời là lần thứ ba họ giành HCV trong 6 lần nội dung đi bộ 20km được đưa vào chương trình thi đấu tại Thế vận hội. Trong khi đó, dù chỉ về đích thứ 36, song với Thanh Phúc thì đó cũng là một chiến thắng của riêng cô, bởi đã có khá nhiều vận động viên phải bỏ cuộc tại nội dung này vì quá mệt. Trước đấy, chỉ riêng việc cô gái nhỏ nhắn người Đà Nẵng giành vé đến London sau khi vượt chuẩn B Olympic với thành tích 1 giờ 35 phút tại giải vô địch châu Á ở Nhật Bản cũng đã là một bất ngờ.
Phá kỷ lục quốc gia, song Thanh Phúc chỉ về thứ 36 ảnh 1
Các VĐV đi bộ 20km nữ về đích ở trước điện Buckingham, London (Nguồn: Getty Images)
Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng việc Thanh Phúc chỉ cán đích ở vị trí thứ 36 cho thấy khoảng cách xa vời giữa các VĐV Việt Nam với với thành tích đỉnh cao của đấu trường thế giới. Màn thi tài của Thanh Phúc cũng đã khép lại một kỳ Olympic không có nhiều điểm nhấn cho đoàn thể thao Việt Nam khi ra về với hai bàn tay trắng, đồng thời bộc lộ khá nhiều bất cập trong việc tập trung đầu tư cho các VĐV, cũng như nắm bắt thông tin về các đối thủ. Việc xạ thủ Hoàng Xuân Vinh ở môn bắn súng và lực sĩ Trần Lê Quốc Toàn ở môn cử tạ trượt chiếc HCĐ trong gang tấc chính là minh chứng cho những bất cập ấy và ngành thể thao phải có những cuộc mổ xẻ sâu sắc sau Olympic lần này chứ không đơn thuần chỉ dừng lại ở mức rút kinh nghiệm./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục